Anheuser-Busch, nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới có trụ sở tại Bỉ, trở thành đối tác mới nhất đặt hàng 40 xe tải Semi, nâng tổng số xe đã "có chủ" lên 140. Để "giữ chỗ", công ty phải đặt trước khoản tiền cọc 5.000 USD/xe.

James Sembrot – Giám đốc chiến lược hậu cần tại Anheuser-Busch – cho biết: "Tại Anheuser-Busch, chúng tôi liên tục tìm kiếm những phương pháp mới để làm cho chuỗi cung ứng trở nên hiệu quả, bền vững và sáng tạo hơn. Việc đầu tư vào xe tải của Tesla sẽ giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu trên, đồng thời cải thiện sự an toàn, giảm thiểu tác động lên môi trường". Anheuser-Busch cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải carbon vào năm 2025.

Siêu xe tải điện của Tesla được đặt hàng để... chở bia - Ảnh 1.

Công ty dự định sẽ dùng xe tải Semi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các đại lý bán buôn trong phạm vi 800km như những gì CEO Elon Musk của Tesla hứa hẹn.

Theo Reuters, đây là một trong những đơn đặt hàng lớn nhất mà hãng xe Mỹ nhận được kể từ khi công bố mẫu xe tải điện đầu tiên vào ngày 17/11 tại nhà máy ở California (Mỹ). Bên cạnh Anheuser-Busch, một số công ty khác trong lĩnh vực vận tải và bán lẻ đều đã đặt mua khoảng 140 xe, bao gồm Wal-Mart với 15 xe.

Siêu xe tải điện của Tesla được đặt hàng để... chở bia - Ảnh 2.

Tại sự kiện ra mắt xe, Tesla cho biết mẫu xe tải có giá khởi điểm 150.000 USD cho phạm vi hoạt động 483 km và tăng lên 180.000 USD cho phạm vi 805km. CEO Musk quảng cáo Semi sẽ được trang bị hệ thống bán tự lái Autopilot của Tesla và chỉ cần 5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h.

Tesla Semi được thiết kế với nghế lái đặt ở vị trí trung tâm, đem đến cho tài xế cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe đua F1. Ngoài ra, cabin xe còn đi kèm 2 màn hình cảm ứng hai bên, cung cấp những thông tin về điều hướng, giám sát điểm mù… Nhà sản xuất có kế hoạch sẽ đưa lên công nghệ sạc nhanh Megacharger, giúp phương tiện đạt phạm vi 400 dặm (644km) trong thời gian 30 phút.

Siêu xe tải điện của Tesla được đặt hàng để... chở bia - Ảnh 3.