Đây có thể coi là chú Pikachu lớn nhất, mạnh nhất khi trái tim là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, cho công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Nhờ đó, "chú Pikachu" này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 333 km/h.

Hình ảnh duy nhất của chiếc McLaren 650S in hình Pikachu trên nắp capo được cho là xuất hiện tại Nhật Bản. Xe mang màu vàng khá đặc trưng của dòng siêu xe này. Trùng hợp thay, nhân vật Pikachu cũng có bộ lông vàng óng nên việc phối hai hình ảnh này làm một chủ thể không gây khó khăn với thợ độ.


Cộng đồng cư dân mạng rất thích thú với hình ảnh này.

Cộng đồng cư dân mạng rất thích thú với hình ảnh này.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh chiếc siêu xe McLaren 650S in hình Pikachu đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Chỉ sau khoảng 4 giờ, hình ảnh này đã nhận về gần 10.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ cũng như bình luận.

"Ôi, một khi bạn giàu có, bạn hoàn toàn có thể khiến tuổi thơ dữ dội của mình trở thành hiện thực", Peter Lustig bình luận. "Đầu tiên thì chú mèo Nyan, xong tới mèo Doreamon. Giờ thì tới chú Pikachu này!", một cư dân mạng khác nhắc lại những lần siêu xe được in hình nhân vật hoạt hình.


Một chiếc Lamborghini được in hình chú mèo Nyan trên cánh cửa.

Một chiếc Lamborghini được in hình chú mèo Nyan trên cánh cửa.


Trong khi đó, mèo máy Doreamon xuất hiện trên nắp capô của chiếc McLaren 675LT ở Đài Loan.

Trong khi đó, mèo máy Doreamon xuất hiện trên nắp capô của chiếc McLaren 675LT ở Đài Loan.