Lamborghini vừa công bố doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, đã có 2.013 chiếc xe Lamborghini được bàn giao cho khách hàng, tương đương với 11 chiếc bán ra mỗi ngày. Thành tích này được coi là một kỷ lục đối với hãng siêu xe đến từ Ý. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 6/2016, hãng Lamborghini đã bán thành công 416 chiếc siêu xe ra thị trường toàn cầu.


Lamborghini Huracan Spyder

Lamborghini Huracan Spyder

Đóng góp lớn nhất trong thành công vang dội này phải kể đến siêu xe Lamborghini Huracan với 1.370 chiếc được bán ra. Trong khi đó, siêu xe cao cấp hơn là Lamborghini Aventador đóng góp 643 chiếc.

Như vậy, so với con số 1.882 xe bán ra trong cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Lamborghini trong nửa đầu năm 2016 đã tăng 7%. Rất có thể, 6 tháng cuối năm nay sẽ chứng kiến doanh số bán hàng kỷ lục của hãng siêu xe đến từ Ý. Thị trường có mức tiêu thụ ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2016 là châu Mỹ, châu Á Thái Bình Dương cùng và khu vực EMEA bao gồm châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Lý giải cho doanh số bán hàng kỷ lục 2.013 xe, CEO Stefano Domenicali của Lamborghini chia sẻ: "Nhờ việc bổ sung các phiên bản mui trần và dẫn động cầu sau của Huracan, bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng mạnh đối với siêu xe Aventador giúp Lamborghini có doanh số bán hàng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2016”.


Tính đến 6 tháng đầu năm 2016 đã có 5 chiếc Lamborghini Aventador được đưa về nước.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2016 đã có 5 chiếc Lamborghini Aventador được đưa về nước.

Tại thị trường Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có 5 chiếc Lamborghini Aventador được đưa về nước. 3 trong số đó thuộc bản coupe và có 1 chiếc được trang bị gói độ bodykit DMC. 2 chiếc còn lại bao gồm một phiên bản mui trần cập cảng Đà Nẵng và "siêu bò" Aventador LP750-4 SV.