Với ngân sách gần như vô hạn, gần như không có gì có thể ngăn cản một thành viên gia đình Hoàng gia Ả-rập Xê-út tậu hay tùy biến bất cứ một chiếc xe nào theo đúng ý mình. Chiếc Ferrari Meera S đời 1993 dưới đây là một ví dụ như vậy khi ngoại thất xe không đụng hàng bất cứ chiếc Ferrari nào trên thị trường mà lại giống một mẫu xe phổ thông là Mazda RX-7 đời đầu.

img
img

Chiếc Ferrari Meera S độc đáo khởi đầu dòng đời của mình dưới hình hài một chiếc Ferrari 400i – dòng coupe chạy động cơ V12 đặt trước chào sân vào năm 1972. Tuy vậy, không hài lòng với bộ khung sẵn có, đại gia Hoàng gia Ả-rập trên đã đặt hàng nhà thiết kế huyền thoại Giovanni Michelotti (người đứng sau vô vàn các mẫu xe Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Volvo hay cả BMW) để biến chiếc xe GT Italia thành một cỗ máy hoàn toàn khác.

Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 2.

Dù vậy, nhà thiết kế này qua đời vào năm 1980 và chiếc xe đặc biệt được con trai ông là Edgardo cùng đội ngũ thiết kế phục vụ Giovanni đảm nhiệm phần còn lại. Hoàn tất vào năm 1983, chiếc Ferrari mang đậm chất… Mazda RX-7 đời đầu ngoại trừ phần đuôi được thu ngắn. Mũi xe được hạ thấp và làm gọn đáng kể bất chấp bên dưới ca pô là động cơ V12 4.8L 311 mã lực khổng lồ.

Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 3.

Mazda RX-7

Nội thất chiếc Ferrari Meera S độc nhất vô nhị có vẻ đã được phục chế lại (với chi phí 285.000 USD bởi Ferrari Classiche) vào năm 2010. Tiểu sử chiếc xe này cũng có vẻ khá ly kỳ khi được đem tặng rất nhanh sau khi xe được bàn giao và sau đó rơi vào tay một trùm buôn thuốc phiện người Hà Lan.

Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 4.
Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 5.
Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 6.

Với việc là một dòng xe Ferrari cổ có tiếng tăm cùng độ độc "có một không hai", chiếc Ferrari Meera S có lẽ sẽ được bán đấu giá thành công ở mức không dưới 7 chữ số. Cho những ai muốn sở hữu một chiếc xe tương đồng mà ví tiền không rảnh rang, họ có thể tìm kiếm một chiếc Mazda RX-7 đời đầu trên thị trường xe cũ hiện có giá chỉ khoảng 10.000 USD.

Tham khảo: Carscoops

Siêu xe Ferrari mang ngoại hình Mazda chuẩn bị được bán đấu giá - Ảnh 7.