Đây là mẫu xe đạp điện lấy cảm hứng từ xu hướng mẫu xe "độ" phong cách 2029 Majestic. Mẫu này cũng là một trong những chiếc xe đạp điện tổng hợp nhiều phong cách nhất mọi thời đại.

Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 1.
Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 2.

Mẫu xe điện này được làm rất tinh xảo, có màu sắc bắt mắt và đặc biệt được in 3D.

Đây còn là sự kết hợp giữa nhà chế tạo kim loại hàng đầu Bryan Heidt và hãng độ xe nổi tiếng là Fuller.

Mẫu xe này có thân làm bằng nhôm được điêu khắc tỉ mỉ. Cùng với bánh xe polycarbonate và các bộ phận titan khác cũng được in 3D rất đẹp mắt.

Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 3.
Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 4.

Tuy vậy, thân xe khá dài và lốp khá lớn, những lúc rẻ hướng đột ngột hay vào những khúc cua hẹp là điều cực kỳ nan giải, thách thức khả năng điều khiển của người dùng.

Thiết kế phía trước giúp nâng cao tính khí động học cho xe hơn. Chúng hoạt động như bộ khuếch tán cho không khí lưu thông qua các tấm thân, làm giảm lực cản. Ngoài ra, bên trong xe cũng được phủ một lớp sơn khá bắt mắt.

Đáng chú ý, hệ thống truyền động của 2029 Majestic là bộ phận mang đến sự kinh ngạc nhất. Mặc dù được thừa hưởng từ Zero FXS nhưng lại tồn tại quá nhiều sự khác biệt về kích thước.

Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 5.
Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 6.

Dòng xe đạp điện này có vẻ ngoài khá giống motor Tron Light Cycle.

Tuy vậy, qua bàn tay kéo léo của các thợ "độ" thì khung gầm đã được lật ngược lại và sửa đổi pin trở thành động cơ thẳng hàng.

Siêu xe đạp điện in 3D, thách thức khả năng điều khiển của con người  - Ảnh 7.

Giá thành của chiếc xe trên vẫn còn đang là một ẩn số.

Được biết, 2029 Majestic sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Handbuilt và sau đó được trưng bày trong bảo tàng, bên cạnh hai chiếc xe đạp Fuller Moto khác.