Cách nhà giàu chơi xe

Với nguy cơ đến từ các cuộc tấn công khủng bố hay bạo lực trên đường phố không lường trước, an toàn cá nhân đang trở thành mối quan tâm được chú trọng hơn bao giờ hết.

Bạo lực lan rộng trên toàn cầu không chỉ khiến những người giàu có và nổi tiếng lo lắng, mà điều này còn vướng mắc trong tâm trí của các giám đốc điều hành, nhà ngoại giao, chính trị gia và nguyên thủ quốc gia.

Đây chính là lý do ngành công nghiệp ô tô bọc thép trở nên phổ biến trong thời gian qua.

Siêu xe chống đạn Điệp viên 007 dành cho doanh nhân: Đẳng cấp, xuất sắc! - Ảnh 1.

Porsche Cayenne được vũ trang "tận răng".

Có rất nhiều các nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng cũng đang tạo ra những chiếc ô tô bọc thép được chế tạo tùy biến cho những khách hàng giàu có, đơn cử như BMW, cung cấp các mẫu xe phòng ngừa ba loại rủi ro - tội phạm đường phố (chống đạn .44 Magnum), tội phạm có tổ chức (chống các cuộc tấn công bằng AK-47 tự động) và các cuộc tấn công bằng thiết bị nổ.

Hay như Range Rover Sentinel của Land Rover, được bọc thép hoàn toàn ở các vị trí trọng yếu như hàng ghế ngồi, cửa kính xe. Sentinel được chứng nhận theo tiêu chuẩn VR8 chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, có thể chịu được đạn cỡ 7,62 mm, đạn xuyên giáp, vụ nổ tương ứng với 15kg TNT và lựu đạn DM51.

Hơn tất cả, International Armoring Corporation là công ty đang dẫn đầu làn sóng chuyển đổi các phương tiện sang trọng thành phương tiện bảo vệ tối ưu giúp người chủ thoát thân dễ dàng khi có mối đe dọa ập đến.

Siêu xe chống đạn Điệp viên 007 dành cho doanh nhân: Đẳng cấp, xuất sắc! - Ảnh 2.

Rải đinh cũng là một tính năng giúp đảm bảo thoát thân kịp thời.

Vũ trang tối tân như xe điệp viên 007

International Armoring Corporation cung cấp các tùy biến cho chiếc xe với những tính năng giống như bước ra từ bộ phim về James Bond.

Có rất nhiều loại công nghệ thông minh mà công ty áp dụng cho những mẫu xe của mình, có thể kể đến như tấm chắn bom với chất liệu mỏng nhẹ nhưng có thể hấp thụ tác động của vụ nổ và giảm bớt mảnh đạn hay mảnh bom văng vào xe.

Ngoài ra, trên xe còn có hệ thống rải đinh chống bám đuôi, có thể tăng đáng kể cơ hội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hệ thống này được thiết kế cho phép người lái thả các chướng ngại vật từ khu vực bánh sau của xe xuống lòng đường để làm hỏng lốp, vô hiệu hóa sự truy đuổi của xe kẻ địch.

Siêu xe chống đạn Điệp viên 007 dành cho doanh nhân: Đẳng cấp, xuất sắc! - Ảnh 3.

Tính năng tung hỏa mù trên chiếc Range Rover.

Ngoài ra để đảm bảo sự kết nối thông suốt, trên xe còn được trang bị micro gắn ngoài xe để cho phép liên lạc với vệ sĩ hoặc với những người khác bên ngoài xe mà không cần phải hạ cửa sổ hoặc mở cửa. Micro này cực kỳ nhạy và được gắn trong hoặc gần gương lái bên ngoài cửa.

Đặc biệt, khi lốp bị thủng, xe vẫn có thể đi khoảng 70km nữa với tốc độ 90 km/h, tùy thuộc vào điều kiện đường xá. Đây được coi là khoảng cách cần thiết để thoát khỏi tình huống nguy hiểm và đi đến vùng an toàn.

Đặc sắc hơn, tùy chọn trên xe có thể có thêm tính năng tung hỏa mù bằng hệ thống tạo khói lắp bên trong xe.

Hệ thống shock điện ở tay nắm cửa hoạt động bằng bộ biến tần giúp chuyển đổi điện áp từ 12 volt thành dòng điện 120 volt cũng mang đến sự đảm bảo an ninh phụ trợ.

Trong chương trình Sons of Guns, nhóm nghiên cứu tại Red Jacket Firearms đã biến chiếc Porsche Cayenne thành một phương tiện vũ trang tối tân. Một khách hàng giàu có ở Đông Âu đã đặt hàng chiếc xe này.

International Armoring Corporation hoàn thành lớp giáp trên Cayenne và Red Jacket Firearms trang bị trên mui xe hai khẩu súng trường tấn công M-16 điều khiển từ xa với 100 viên đạn mỗi khẩu.

Khẩu M-16 thứ ba được giấu sau biển số xe như một thứ vũ khí đầy bất ngờ, đi kèm với hai ống phóng mìn Claymore.

Bộ điều khiển trung tâm cho phép toàn bộ hỏa lực được triển khai một cách thuận tiện dù là ở ghế lái hay ở ghế hành khác. Bảy camera cũng được gắn bên ngoài xe, kết hợp hệ thống định vị để hỗ trợ bắn khi tầm nhìn bị hạn chế.

Chi phí vũ trang cho những chiếc xe bọc thép như vậy là không hề rẻ, khi có giá từ 550.000-2.000.000 USD mỗi chiếc.