Theo thông tin được tờ Motoring đăng tải, toàn bộ 63 chiếc siêu xe hybrid Lamborghini đang rất được công chúng toàn cầu đón đợi đã được bán sạch. Nguyên gốc xe sử dụng tên mã LB48H nhưng sau đó đã chuyển sang một dòng tên riêng (tạm thời chưa xác định) mỹ miều hơn phản ánh đúng triết lý đặt tên mới của Lamborghini.

LB48H sử dụng thiết kế lấy cảm hứng từ concept Terzo Millennio cùng hệ thống truyền động hybrid kết hợp giữa mô tơ điện điều khiển trục trước và động cơ V12 6.5L phía sau cho tổng công suất (theo tin đồn) lên tới 838 mã lực.

Siêu xe 2,5 triệu USD của Lamborghini chưa ra mắt đã bị đại gia thâu tóm sạch - Ảnh 1.

Lamborghini Terzo Millennio

Cũng theo nhiều nguồn tin quốc tế, toàn bộ 63 chiếc LB48H (sản xuất theo năm sáng lập công ty là 1963) đã được khách VIP của Lamborghini đặt hàng hết mặc dù giá không dưới 2,5 triệu USD/xe.

Sau khi hoàn thiện và ra mắt LB48H, Lamborghini sẽ tiếp tục ứng dụng hệ thống truyền động hybrid trên lên mẫu xe kế nhiệm Aventador. Tuy nhiên, ngày ra mắt dòng xe này gần như chắc chắn sẽ bị lùi lại so với thời điểm dự kiến là 2020. Theo giám đốc thương mại Lamborghini ông Federico Foschini, họ lùi lịch ra mắt không phải bởi không hoàn thiện kịp xe mà do Aventador đời trước vẫn đắt hàng.

Siêu xe 2,5 triệu USD của Lamborghini chưa ra mắt đã bị đại gia thâu tóm sạch - Ảnh 2.

Dù đã ra mắt từ 2011 nhưng các phiên bản của Aventador vẫn bán rất chạy.

Yếu điểm duy nhất của hệ thống hybrid, theo vị lãnh đạo chia sẻ trên Motoring, là việc trọng lượng các mẫu xe trang bị sẽ tăng thêm gần 200 kg. Để bù đắp con số khá khổng lồ này, hãng xe Italia sẽ buộc phải sử dụng sợi carbon làm chất liệu chế tạo càng nhiều càng tốt.

Ngoài LB48H, Lamborghini sẽ còn "một bất ngờ thú vị" ra mắt tại triển lãm Frankfurt vào tháng 9 năm nay.

Lamborghini Terzo Millennio Concept

Tham khảo: Motoring