Vào ngày 31/3/2017 tới đây, bộ phim Ghost In The Shell mới của nữ diễn viên xinh đẹp và gợi cảm Scarlett Johansson sẽ chính thức ra rạp. Ngoài Scarlett Johansson, bộ phim này còn thu hút sự chú ý nhờ sự xuất hiện của chiếc "siêu tay ga" Honda NM4 Vultus đặc biệt.

Siêu tay ga Honda NM4 Vultus đồng hành cùng Scarlett Johansson trong phim mới - Ảnh 2.

Poster phim "Ghost In The Shell"

Trong bộ phim nay, Scarlett Johansson sẽ đóng vai một cô gái được cứu sống sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau đó, cô được biến thành người cơ khí với năng lực trí óc và thể chất phi thường để chống lại kẻ xấu.

Chiếc "siêu tay ga" Honda NM4 Vultus sẽ đồng hành cùng nhân vật viễn tưởng này trong nhiều cảnh quay khác nhau trên đường phố Tokyo của Nhật Bản. Chiếc xe này vốn được phát triển dựa trên Honda NM4 Vultus đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2014.

Siêu tay ga Honda NM4 Vultus đồng hành cùng Scarlett Johansson trong phim mới - Ảnh 3.

Honda NM4 Vultus trong phim "Ghost In The Shell"

So với xe nguyên bản, chiếc Honda NM4 Vultus trong phim Ghost In The Shell sở hữu phần đầu xe và dàn áo trước tương đồng. Tuy nhiên, phần giữa thân xe và đuôi lại hoàn toàn khác để phù hợp với bộ phim.

Siêu tay ga Honda NM4 Vultus đồng hành cùng Scarlett Johansson trong phim mới - Ảnh 4.

Đây là chiếc xe đồng hành cùng nữ diễn viên Scarlett Johansson.

Ngoài ra, chiếc "siêu tay ga" còn được trang bị yên có thiết kế sắc sảo và không mấy thoải mái. Bên dưới xuất hiện gắp đơn, bộ vành phủ hoàn toàn bằng sợi carbon và cặp "bánh béo".

Hiện chưa rõ những chi tiết còn lại như động cơ của chiếc Honda NM4 Vultus trong phim Ghost In The Shell có khác gì xe nguyên bản khác. Nếu không, động cơ xe vẫn là loại 2 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 745 cc và hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp. Động cơ sản sinh công suất tối đa 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm.

Ở dạng nguyên bản, Honda NM4 Vultus được trang bị được trang bị bình xăng có dung tích 11,3 lít và sở hữu trọng lượng 254 kg. Các số đo cơ bản khác của mẫu "siêu tay ga" này bao gồm chiều dài 2.380 mm, chiều rộng 933 mm và chiều cao 1.170 mm.

Điểm nhấn của Honda NM4 Vultus là bảng đồng hồ kỹ thuật số đặc biệt với hệ thống đèn nền nhiều màu khác nhau. Ở trạng thái mặc định, đèn nền sẽ có màu trắng. Khi xe chuyển sang chế độ sang số bằng tay, đèn có màu đỏ. Đèn sẽ chiếu màu hồng ở chế độ chuyển số tự động thể thao S. Cuối cùng là đèn xanh dành cho chế độ chuyển số tự động thông thường D. Nếu không thích, người sử dụng có thể tùy chỉnh cụm đồng hồ để hiện 25 màu khác nhau.

Tiếp đến là yên thấp 650 mm và tùy chỉnh theo 3 góc khác nhau. Yên có thể trượt về phía trước hoặc sau theo 4 vị trí khác nhau. Khi đi một mình, người lái có thể dựng yên hành khách lên làm tựa lưng.

Dự kiến, Honda NM4 Vultus trong phim Ghost In The Shell sẽ được trưng bày tại triển lãm mô tô Osaka 2017 diễn ra vào tuần này tại Nhật Bản.