Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang “truyền tay” nhau hình ảnh của một siêu phẩm mới được cập bến Việt Nam. Đó chính là mẫu “ngựa chồm” nổi tiếng Ferrari F8 Tributo được một đại lý nhập khẩu xe tư nhân có tiếng đặt về từ giữa tháng 11/2021. Với sự xuất hiện này, tổng số xe F8 Tributo tại nước ta đã được nâng lên con số 5.

Siêu phẩm Ferrari F8 Tributo thứ 5 được đưa về nước, sở hữu lớp áo ngoại thất độc đáo - Ảnh 1.

Về ngoại thất, chiếc siêu xe này sở hữu lớp sơn Grigio Scuro ấn tượng - là một trong những màu sắc tuỳ chọn mà Ferrari cung cấp cho khách hàng. Lớp áo này khiến chiếc F8 Tributo thứ 5 trở nên khác biệt hoàn toàn so với những người anh em F8 Tributo nói riêng cũng như đại gia đình Ferrari tại Việt Nam nói chung.

Siêu phẩm Ferrari F8 Tributo thứ 5 được đưa về nước, sở hữu lớp áo ngoại thất độc đáo - Ảnh 2.

 

Về thiết kế, F8 Tributo gây ấn tượng với kiểu dáng cứng cáp và thể thao được thừa hưởng từ chiếc 308 GTB. Kết hợp với đó là những đường cắt xẻ góc cạnh như khe hút gió phía trước, dọc phần thân và cả mui xe phía sau. Ngoài ra, xe còn có những trang bị bằng sợi carbon để gia tăng dáng vẻ thể thao, khoẻ khoắn cho ngoại thất của mẫu “ngựa chồm” này. Một số trang bị khác có thể kể đến như bộ mâm 5 chấu kép hình ngôi sao có kích thước 20 inch, hệ thống đèn pha LED được thiết kế giúp tối ưu khí động học cùng cụm đèn hậu với 2 đèn tròn được bố trí đối xứng 2 bên. Ngoài ra, xe cũng được cung cấp hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên và cánh gió thể thao nổi bật phía sau.

Siêu phẩm Ferrari F8 Tributo thứ 5 được đưa về nước, sở hữu lớp áo ngoại thất độc đáo - Ảnh 3.

 

Đối với nội thất, F8 Tributo được trang bị bộ ghế đua màu đen có phần khung được làm từ sợi carbon. Tương phản với đó là những chi tiết chỉ khâu và dây đai an toàn có màu vàng. Các vật liệu được sử dụng chủ yếu vẫn là da bò kết hợp cùng da Alcantara cao cấp. Hiện chưa rõ các tuỳ chọn khác được đi kèm trong nội thất của mẫu xe này.

Trang bị sức mạnh cho F8 Tributo là khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9L, cho công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770Nm. Sức mạnh này giúp mẫu “ngựa chồm” có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 2,9 giây, mất thêm 4,9 giây nữa để đạt tốc độ 200km/h. Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 340km/h.

Hiện chưa rõ mức giá của xe khi được đưa về VIệt Nam, nhưng nhiều khả năng có thể dao động lên đến 1 triệu USD (23 tỷ đồng). Tại thị trường nước ngoài, Ferrari F8 Tributo đang có giá bán khởi điểm từ 279.450 USD (6,5 tỷ đồng).