Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 1.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 2.

Đường Huỳnh Tấn Phát ngập nặng do triều cường tối 7/10.

Theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, những ngày qua và một vài ngày tới, địa bàn TPHCM thường xuyên có mưa lớn trên diện rộng kèm theo triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Đặc biệt, trong chiều tối nay (8/10) và ngày mai (9/10), triều cường trên sông Sài Gòn ở các trạm Phú An và Nhà Bè đều vượt mức báo động 3. Cụ thể, vào khoảng 18h30 tối 8/10, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,64m và 19h30 tối 9/10 sẽ đạt 1,60m; còn tại trạm Nhà bè 18h tối nay, 19h ngày mai cũng đạt đỉnh 1,62m và 1,59.

Triều cường đạt đỉnh trên báo động 3 kèm theo chiều tối nay và ngày mai khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to khiến các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập nặng.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 3.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nặng do mưa và triều cường những ngày qua.

Trước đó, hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TPHCM như Cây Trâm quận Gò Vấp, đường Huỳnh Tấn Phát quận 7, Trần Hưng Đạo quận 5, Hồ Ngọc Lãm quận Bình Tân, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh… liên tục bị ngập nặng do triều cường dâng cao kèm theo mưa lớn. Đường ngập nặng khiến làm hàng loạt phương tiện chết máy khiến người dân phải hì hục đẩy xe trong dòng nước đen ngòm, giao thông qua các tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nặng do triều cường, mưa lớn khiến người dân khốn đốn thì đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, nơi siêu máy bơm thông minh được lắp đặt, mặt đường vẫn khô ráo dù trời mưa to.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 5.

Hệ thống máy bơm thông minh lắp đặt giải cứu đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Nguyễn Tăng Cường, tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, trong buổi ký hợp đồng thuê máy bơm vào ngày 2/10 vừa qua, PCT UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến giao công ty chủ động cho máy bơm vận hành chống ngập khi trời mưa lớn.

Vì vậy, hễ trời mưa to kèm theo triều cường lên cao, nước dồn về nhiều các công nhân chủ động cho máy bơm vận hành hút nước ra sông Sài Gòn nên tuyến đường này không thể ngập.

“Trận mưa tối 30/9 với vũ lượng trên 100mm kèm theo yêu cầu thử nghiệm khả năng chống ngập của máy bơm nên chúng tôi phải để đường ngập 65cm mới vận hành máy bơm trong hơn 1h thì bơm cạn.

Từ sau lễ ký hợp đồng, khi trời mưa lớn, mực nước trong cống đạt độ cao nhất định chúng tôi cho máy bơm vận hành nên đường không thể ngập. Tôi khẳng định từ nay trở đi đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập dù triều cường trên mức báo động 3 kèm theo mưa lớn”, ông Cường khẳng định.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 6.

Siêu máy bơm giải cứu TPHCM thế nào sau một tuần ký hợp đồng? - Ảnh 7.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập dù trời liên tục mưa to kèm triều cường dâng cao nhiều ngày qua.

Về các tuyến đường khác trên địa bàn TPHCM thường xuyên bị ngập do triều cường và mưa lớn, ông Cường cho biết, nếu UBND TPHCM có nhu cầu chống ngập bằng máy bơm thông minh và thuê tập đoàn thì ông sẽ tiếp tục nghiên cứu, thiết kế máy bơm phù hợp với từng điểm ngập. “Chúng tôi luôn sẵn sàng để nghiên cứu, tìm giải pháp chống ngập hiệu quả, tiết kiệm cho TPHCM nếu cơ quan chức năng có nhu cầu thuê”, ông Cường nói.