Thông tin này được lãnh đạo hãng chia sẻ với tờ Jalopnik tại sự kiện đua Nurburgring 24 Hours. Cụ thể, giám đốc chiến lược và thiết kế sản phẩm toàn cầu của Hyundai, Kia lẫn Genesis là Thomas Schemera cho biết bỏ hẳn phân khúc lớn như sedan là lựa chọn hoàn toàn sai lầm, thay vào đó họ chỉ cần thích ứng tốt hơn với thị hiếu người tiêu dùng toàn cầu là ổn.

"Nếu bạn hỏi ý kiến cá nhân của tôi (về việc Ford hay FCA bỏ sedan để theo đuổi SUV/CUV), lựa chọn đó là một sai lầm lớn. Không phủ nhận là mọi hãng xe đang đẩy mạnh đội hình SUV của mình, nhưng làm điều đó bởi suy nghĩ sedan sẽ còn tụt dốc là sai lầm. Hãy cố gắng thay đổi sedan theo cách phóng khoáng, dữ dằn hơn. Chỉ cần mang lại một chiếc sedan nằm ngoài khuôn khổ thông thường, bạn sẽ nắm trong tay một dòng sản phẩm đảm bảo 99% thành công", ông nhận định.

Sếp Hyundai: Ford khai tử dòng xe sedan là một sai lầm lớn - Ảnh 1.

Hyundai Sonata 2020.

Schemera cho rằng thiết kế mạnh mẽ cùng độ thực tiễn cao là nguyên nhân SUV/CUV đang được lòng người tiêu dùng và mặc dù khó có thể cải thiện vế thứ 2 trên sedan, thiết kế hoàn toàn là mảng có thể được khai thác. Accent ra mắt trong năm ngoái hay Sonata vừa trình làng đều mang đến những đổi mới rõ rệt trong thiết kế, đặc biệt là Sonata .

Schemera lẫn Hyundai cho rằng không từ bỏ sedan phải được thực hiện song song với đẩy mạnh đội hình SUV như một phương thức đầu tư lâu dài cho tương lai. Ở hạng mục đang lên này họ đã sở hữu đội hình khá hoàn chỉnh với nhiều cái tên sáng giá như Kona, Tucson, Santa Fe, Palisade và Venue.

Tham khảo: Carscoops


Sếp Hyundai: Ford khai tử dòng xe sedan là một sai lầm lớn - Ảnh 2.