Trong năm 2015 vừa qua, tiến sỹ Dieter Zetsche, chủ tịch Hội đồng quản trị tại tập đoàn Daimler, công ty mẹ của nhãn hiệu Mercedes-Benz, đã được trả lương tổng cộng 14,4 triệu Euro, tương đương 365 tỷ Đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, ông Zetsche được trả lương 39.452 Euro, tương đương 1 tỷ Đồng.

Với mức lương khiến ai cũng thèm muốn này, ông Zetsche là một trong những giám đốc "kiếm bộn" nhất của làng ô tô thế giới năm 2015. Ngoài ra, ông Zetsche còn là doanh nhân có mức lương cao nhất nước Đức năm 2015.


Ông Zetsche là giám đốc có thu nhập cao nhất nước Đức trong năm 2015.

Ông Zetsche là giám đốc có thu nhập cao nhất nước Đức trong năm 2015.

Ông Zetsche đã nắm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Daimler và người đứng đầu nhãn hiệu Mercedes-Benz từ năm 2006. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Hội đồng quản trị tập đoàn Daimler từ năm 1998.

Sinh ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zetsche bắt đầu làm việc cho Daimler-Benz vào năm 1976. Ban đầu, ông làm trong bộ phận nghiên cứu và kinh doanh xe.

Trong năm 2015, mức lương trung bình của các giám đốc tại Đức là 5,86 triệu Euro, tương đương 148,73 tỷ Đồng. Tuy nhiên, sự chênh lệch về mức lương giữa các giám đốc khá lớn. Người đứng đằng sau ông Zetsche về thu nhập trong năm 2015 tại Đức là Ulf Mark Schneider, ông chủ tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu Fresenius. Trong năm 2015, ông Schneider có tổng thu nhập 13,9 triệu Euro, tương đương 352,7 tỷ Đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về ông Bernd Scheifele, chủ công ty đa quốc gia HeidelbergCement chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Mức lương của ông Scheifele trong năm 2015 là 9,7 triệu Euro, tương đương 246,11 tỷ Đồng.

Chốt danh sách những CEO có lương cao nhất năm 2015 tại Đức là ông Martin Blessing, CEO của ngân hàng Commerzbank. Tổng thu nhập của ông Blessing trong năm 2015 là 1,12 triệu Euro, tương đương 28,42 tỷ Đồng.

Trong danh sách những CEO có lương cao nhất năm 2015 tại Đức, không hề có một thành viên nào thuộc tập đoàn Volkswagen. Trước bê bối gian lận khí thải, ông Martin Winterkorn, CEO cũ của tập đoàn Volkswagen, luôn nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách.