Sự việc xảy ra khoảng 23h. Vào thời điểm trên, hai thanh niên có biểu hiện say rượu đi xe máy chạy tốc độ rất nhanh trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Đến đoạn đối diện nhà máy nước Tương Mai thì xảy ra va chạm mạnh với cặp nam nữ đi xe máy Honda do nam thanh niên điều khiển, đèo cô gái đang mang thai ngồi phía sau.

Vụ va chạm nghiêm trọng khiến bốn người bị hất văng ra ngoài, bị chấn thương khá nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của hai nam thanh niên bị hư hỏng nặng, các nạn nhân nằm ngay tại hiện trường.

Người dân ngay lập tức gọi xe cứu thương và thông báo tới lực lượng chức năng về vụ việc.

Say rượu, hai thanh niên phóng xe đâm “gục” cô gái đang mang bầu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người bị thương. (Ảnh CTV)

Say rượu, hai thanh niên phóng xe đâm “gục” cô gái đang mang bầu - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của hai nam thanh niên bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. (Ảnh CTV)

Sáng nay (18.8), thông tin từ lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, bước đầu xác định, cả bốn người bị chấn thương nặng.

“Hai thanh niên, một người bị gãy chân, một người bị chấn thương vùng sọ não. Cô gái bị thương nặng được sơ cứu đưa đi bệnh viện.

Trong đó, tôi nghe nói có một người đang mang thai. Hai thanh niên có biểu hiện say rượu”, lãnh đạo này nói.

Cũng theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính các nạn nhân là anh Đỗ Văn Xuân (SN 1993, ở xã Đồng Mạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), điều khiển xe máy chở người ngồi sau Vương Toàn Châu (SN 1985, chưa rõ nơi ở) lưu thông chiều ngược lại, va chạm với xe máy do anh Đào Anh Chung (SN 1988, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển, chở sau xe là chị Trần Thị Thuý (SN 1998, ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.