Lamborghini Countach LPI 800-4 vừa ra mắt vào giữa tháng 8 này thể hiện rõ nhiều quan điểm của thương hiệu Italia: họ muốn giữ động cơ V12 lâu nhất có thể đồng thời giới hạn ảnh hưởng của hệ thống điện hóa tới trải nghiệm lái xe. Tuy nhiên, liệu có khi nào hãng còn có một ẩn ý khác là mình có thể đưa các dòng tên cổ điển trở lại bất cứ khi nào mình muốn?

Liệu những cái tên như Miura hay Diablo có khả năng trở lại làng siêu xe trong thế kỷ mới, nhất là khi chúng đã có những phiên bản ý tưởng (chẳng hạn concept Miura 2006) từ trước? Theo CEO Stephan Winkelmann chia sẻ với Autocar, họ không muốn (và cũng không cần) dùng những tên tuổi quá khứ để khơi gợi sự hoài niệm của người dùng.

Sau thành công của Countach, Lamborghini liệu có mang cả Miura và Diablo trở lại? - Ảnh 1.

Lamborghini Miura SV

Tân CEO Lamborghini từng đảm nhận vị trí tương tự tại Bugatti khẳng định họ "nhìn thấy những lợi ích kinh tế từ siêu xe giới hạn lấy cảm hứng từ quá khứ" nhưng chúng không phù hợp với triết lý của hãng.

Ferrari là thương hiệu Italia trân trọng và luôn lấy nền tảng xe mới từ thành tựu hay cảm hứng của các huyền thoại xưa cũ trong khi Lamborghini từ trước tới nay luôn là kẻ phá cách, ngang tàn theo vị lãnh đạo nhận định. Nếu coi 2 thương hiệu Italia là những cuốn sách, Ferrari sẽ là sách sử còn Lamborghini là truyện thần thoại, viễn tưởng…

Sau thành công của Countach, Lamborghini liệu có mang cả Miura và Diablo trở lại? - Ảnh 2.

Trường hợp của Countach sẽ chỉ là "điểm lạ" trong đội hình Lamborghini vì tầm quan trọng của dòng tên này (khai mở thiết kế được toàn bộ xe mới hãng về sau áp dụng) cũng như vì năm nay là sinh nhật 50 tuổi của Countach.

Tham khảo: Autocar