Ken Okuyama, nhà thiết kế đến từ Nhật Bản từng rất nổi tiếng trên thế giới khi là cha đẻ của siêu phẩm Ferrari Enzo và từng tham gia vào quá trình tạo ra chiếc Ferrari P4/5 Pininfarina độc nhất vô nhị trên thế giới với mức giá gần 4 triệu USD.
Ken Okuyama, nhà thiết kế đến từ Nhật Bản từng rất nổi tiếng trên thế giới khi là cha đẻ của "siêu phẩm" Ferrari Enzo và từng tham gia vào quá trình tạo ra chiếc Ferrari P4/5 Pininfarina độc nhất vô nhị trên thế giới với mức giá gần 4 triệu USD.

Mới đây ông vừa trình làng mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên gọi Kode57 tại một sự kiện siêu xe diễn ra tại Mỹ.

Mới đây ông vừa trình làng mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên gọi Kode57 tại một sự kiện siêu xe diễn ra tại Mỹ.


Kode57 được giới truyền thông quốc tế đánh giá thừa hưởng nhiều yếu tố của chiếc Ferrari Enzo, một trong những siêu xe mang đến tên tuổi cho nhà thiết kế từ Mỹ.

Kode57 được giới truyền thông quốc tế đánh giá thừa hưởng nhiều yếu tố của chiếc Ferrari Enzo, một trong những siêu xe mang đến tên tuổi cho nhà thiết kế từ Mỹ.


Trong đó điểm nhấn trên siêu xe Kode57 là bộ cửa cắt kéo được mở ngược về phía sau khá độc đáo. Kiểu cửa này giúp cho việc ra vào khoang lái dễ dàng hơn và còn mang đến diện mạo hiếu chiến.

Trong đó điểm nhấn trên siêu xe Kode57 là bộ cửa cắt kéo được mở ngược về phía sau khá độc đáo. Kiểu cửa này giúp cho việc ra vào khoang lái dễ dàng hơn và còn mang đến diện mạo hiếu chiến.


Ngoài ra chiếc Kode57 trông khá sành điệu khi thuộc phiên bản mui trần.

Ngoài ra chiếc Kode57 trông khá sành điệu khi thuộc phiên bản mui trần.


Phần nắp capô được thiết kế tương đồng với Enzo khi được chia thành 3 phần riêng biệt trong đó chính giữa trồi lên khá đẹp mắt.

Phần nắp capô được thiết kế tương đồng với Enzo khi được chia thành 3 phần riêng biệt trong đó chính giữa trồi lên khá đẹp mắt.


Vị trí cũngnhư thiết kế đèn pha khá tương đồng với chiếc Enzo. Phía trước trang bị thêm cánh lướt gió bằng sợi carbon.

Vị trí cũngnhư thiết kế đèn pha khá tương đồng với chiếc Enzo. Phía trước trang bị thêm cánh lướt gió bằng sợi carbon.


Có vẻ như bộ la-zăng này được làm từ loại hợp kim siêu xe kết hợp cùng chất liệu sợi carbon cao cấp. Điểm nhấn là cùm phanh đỏ nổi bật bên trong.

Có vẻ như bộ la-zăng này được làm từ loại hợp kim siêu xe kết hợp cùng chất liệu sợi carbon cao cấp. Điểm nhấn là cùm phanh đỏ nổi bật bên trong.


Các chi tiết thiết kế trên Kode57 đều khá tinh xảo.

Các chi tiết thiết kế trên Kode57 đều khá tinh xảo.


Một cản va sau hầm hố bằng chất liệu sợi carbon, chính giữa là các cụm ống xả.

Một cản va sau hầm hố bằng chất liệu sợi carbon, chính giữa là các cụm ống xả.


Đèn hậu dạng tròn thiết kế quen thuộc trên những siêu xe Ferrari.

Đèn hậu dạng tròn thiết kế quen thuộc trên những siêu xe Ferrari.


Bên trong khoang lái chiếc Kode57 đang được trưng bày tại Mỹ là bộ áo đỏ đen cùng điểm nhấn là các chi tiết ốp sợi carbon cao cấp.

Bên trong khoang lái chiếc Kode57 đang được trưng bày tại Mỹ là bộ áo đỏ đen cùng điểm nhấn là các chi tiết ốp sợi carbon cao cấp.


Cụm đồng hồ tốc độ và vòng tua máy được đặt chếch về phía bên phải, thay cho nằm sau vô lăng quen thuộc.

Cụm đồng hồ tốc độ và vòng tua máy được đặt chếch về phía bên phải, thay cho nằm sau vô lăng quen thuộc.


Nhà thiết kế Ken Okuyama không hé lộ nguồn gốc động cơ, tuy nhiên, nhiều khả năng, Kode57 sẽ được trang bị động cơ giống với chiếc Ferrari 599 GTB là V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 611 mã lực và mô-men xoắn cực đại 607 Nm.

Nhà thiết kế Ken Okuyama không hé lộ nguồn gốc động cơ, tuy nhiên, nhiều khả năng, Kode57 sẽ được trang bị động cơ giống với chiếc Ferrari 599 GTB là V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 611 mã lực và mô-men xoắn cực đại 607 Nm.


Hiện tại, Ken Okuyama vẫn chưa công bố kế hoạch sản xuất cũng như giá bán của mẫu xe hoàn toàn mới này, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho hay võ sĩ Floyd Mayweather người được biết đến với bộ sưu tập siêu xe cực khủng đã đặt hàng chiếc Kode57 được cho đầu tiên đi vào sản xuất với mức giá 2,5 triệu USD.

Hiện tại, Ken Okuyama vẫn chưa công bố kế hoạch sản xuất cũng như giá bán của mẫu xe hoàn toàn mới này, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho hay võ sĩ Floyd Mayweather người được biết đến với bộ sưu tập siêu xe cực "khủng" đã đặt hàng chiếc Kode57 được cho đầu tiên đi vào sản xuất với mức giá 2,5 triệu USD.