Đây có thể coi là một trong những chiếc Porsche Macan 2020 đầu tiên được rao bán trên thị trường xe cũ Việt Nam. Porsche Macan 2020 vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.696 x 2.098 x 1.624 (mm), tương đương phiên bản tiền nhiệm. 

Chỉ sau 6.000 km, Porsche Macan 2020 được đại gia Việt rao bán với giá rẻ hơn 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe đã được chủ nhân nâng cấp lên bộ mâm mới với kích thước 21 inch.

Thay đổi ấn tượng nhất của Porsche Macan 2020 chính là cụm đèn hậu với dải đèn nối liền, đồng nhất thiết kế với Porsche Cayenne hay Porsche Panamera.

Về thông số kỹ thuật, Porsche Macan 2020 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 2.0L 4 xy-lanh, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp PKD cho đầu ra công suất 252 mã lực tại tua máy 5.000 - 6.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.600 - 4.500 vòng/phút.

Chỉ sau 6.000 km, Porsche Macan 2020 được đại gia Việt rao bán với giá rẻ hơn 500 triệu đồng - Ảnh 4.

Về tổng thể, nội thất của Porsche Macan 2020 không thay đổi quá nhiều.

Điểm đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm đã được nâng kích thước 11 inch.

Chỉ sau 6.000 km, Porsche Macan 2020 được đại gia Việt rao bán với giá rẻ hơn 500 triệu đồng - Ảnh 6.

Chiếc Porsche Macan 2020 hiếm hoi trên thị trường xe cũ hiện tại mới chỉ lăn bánh quãng đường hơn 6.000 km.

Porsche Macan 2020 không sở hữu khoang ghế phía sau quá rộng rãi, nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản như hệ thống điều hoà độc lập, rèm chắn nắng hay bệ tì tay.

Chỉ sau 6.000 km, Porsche Macan 2020 được đại gia Việt rao bán với giá rẻ hơn 500 triệu đồng - Ảnh 8.

Chiếc Porsche Macan 2020 hiện được rao bán với giá hơn 3,4 tỷ đồng. Người rao bán cho biết, mức giá này có thể giúp chủ nhân thứ 2 tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng so với chủ nhân mua mới đầu tiên. Chiếc xe lướt cũng có những ưu thế nhất định bởi theo người này, hiện tại khách hàng phải chờ tới 6 tháng để có thể nhận xe nếu đặt mua mới chính hãng.


Chỉ sau 6.000 km, Porsche Macan 2020 được đại gia Việt rao bán với giá rẻ hơn 500 triệu đồng - Ảnh 9.