Lexus khởi động chiến dịch xe điện đầy tham vọng với concept LF-Z Electrified hồi tháng 3 vừa qua và không ít hơn 10 dòng xe mới sử dụng hệ thống truyền động điện hóa từ nay tới 2025. Mẫu xe đầu tiên trong số trên vừa được thương hiệu Nhật xác nhận sẽ ra mắt trong năm nay nằm ở phân khúc hybrid sạc điện.

Lexus chốt lịch ra mắt ô tô điện hoàn toàn mới, hứa hẹn tung thêm ít nhất 10 bom tấn xe xanh - Ảnh 1.

Thông tin này được Lexus xác nhận trong thông cáo nói về chiến lược điện hóa mới vừa được đăng tải trên trang truyền thông của hãng. Theo sau mẫu xe hybrid sạc điện, Lexus sẽ ra mắt xe thuần điện hoàn toàn mới đầu tiên vào 2022, hứa hẹn mang lại "trải nghiệm và giá trị độc đáo riêng".

Công nghệ cốt lõi trên xe điện Lexus sẽ là DIRECT4 – về cơ bản là hệ thống phân bổ lực kéo cho cả 4 bánh giúp cải thiện tối đa độ mềm dẻo, linh hoạt của xe.

Lexus chốt lịch ra mắt ô tô điện hoàn toàn mới, hứa hẹn tung thêm ít nhất 10 bom tấn xe xanh - Ảnh 2.

Hiện tại Lexus có 9 dòng xe điện hóa đang bán tại hơn 90 quốc gia trên toàn cầu với 33% doanh số năm ngoái thuộc về đội hình xe này. Hồi giữa tuần họ cũng đã chính thức kỷ niệm cột mốc 2 triệu "xe điện" bán ra trên toàn cầu từ thời điểm bắt đầu sử dụng hệ thống truyền động hybrid vào tháng 4/2005.

Lexus chốt lịch ra mắt ô tô điện hoàn toàn mới, hứa hẹn tung thêm ít nhất 10 bom tấn xe xanh - Ảnh 3.

Tới 2025, toàn bộ đội hình xe Lexus mỗi xe sẽ có ít nhất một phiên bản điện hóa và tới cuối thập kỷ này, hãng dự kiến hơn 50% doanh số sẽ đến từ xe chạy ít nhất một mô tơ điện. Mục tiêu tối thượng hãng đặt ra là không xả thải carbon trong toàn bộ vòng đời xe (bao gồm sản xuất, logistics, vận hành và tái chế) từ 2050 trở đi.

Tham khảo: Motor1

Lexus chốt lịch ra mắt ô tô điện hoàn toàn mới, hứa hẹn tung thêm ít nhất 10 bom tấn xe xanh - Ảnh 4.