Kể từ khi Guglielmo Marconi hợp tác với Lamborghini từ 2016, cứ đều đặn mỗi năm 2 chiếc siêu xe được gửi tới đảm nhiệm trọng trách dẫn đường tại đây. Tương tự các đàn anh đi trước, chiếc Huracan LP 580-2 dẫn động cầu sau này sẽ tiếp tục công việc dẫn máy bay tới điểm đỗ trống hoặc ra đường băng cất cánh.

Chơi lớn như người Ý: Dùng cả siêu xe Lamborghini làm xe dẫn đường trong sân bay - Ảnh 1.

Tuy nhiên, các siêu xe làm nhiệm vụ dẫn đường tại Bologna được Lamborghini ưu ái trang trí lại với các lớp áo ngoài đặc biệt và chiếc mới nhất cũng không phải ngoại lệ. Do Lamborghini Centro Stile phát triển, ngoại thất xe sử dụng tông cam chủ đạo đi kèm họa tiết ca rô của xe kỹ thuật thường thấy tại sân bay cùng màu cơ Italia trên cửa, trần, lẫn đầu đuôi xe.

Chơi lớn như người Ý: Dùng cả siêu xe Lamborghini làm xe dẫn đường trong sân bay - Ảnh 2.

Thêm vào đó, chiếc Huracan còn đội thêm dàn đèn cam trên trần để làm nhiệm vụ vào ban đêm dễ dàng hơn, bộ radio giao tiếp riêng với bộ phận điều khiển không lưu và sticker "Theo sát tôi" trên trần lẫn cửa.

Chơi lớn như người Ý: Dùng cả siêu xe Lamborghini làm xe dẫn đường trong sân bay - Ảnh 3.

Không còn thay đổi hay nâng cấp nào được thực hiện đồng nghĩa với động cơ sử dụng vẫn là loại V10 5.2L 572 mã lực, 540 Nm mô-men xoắn truyền năng lượng tới trục sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp.  

Chơi lớn như người Ý: Dùng cả siêu xe Lamborghini làm xe dẫn đường trong sân bay - Ảnh 4.

Tham khảo: Carscoops

Chơi lớn như người Ý: Dùng cả siêu xe Lamborghini làm xe dẫn đường trong sân bay - Ảnh 5.