Sáng ngày 25/5, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều người đi làm phải dầm mưa. Đây là lần đầu tiên trong năm nay xuất hiện mưa lớn vào buổi sáng. Theo ghi nhận, nhiều quận huyện tại TP.HCM đều có mưa, từ khu trung tâm đến ngoại thành.

Ghi nhận trên đường Phan Văn Hớn (quận 12) nước ngập gần nửa mét khiến nhiều phương tiện chết máy. Đoạn ngập kéo dài khoảng 1km, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét khiến không chỉ xe máy mà ô tô cũng chết máy.

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 1.

Đường Phan Văn Hớn (quận 12) ngập nặng

Ghi nhận tại đường Bình Lợi (quận Bình Thạnh), đoạn ngập dài hơn 1km. Khu vực ngập sâu nhất lên đến gần nửa bánh xe tại đoạn công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Bình Lợi.

Xe chết máy hàng loạt, đồng thời nước ngập tràn vào nhà dân, khiến việc buôn bán kinh doanh gặp khó khăn.

Tương tự tại đường Ung Văn Khiêm, nhiều đoạn ngập sâu, một con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) cũng bị ngập. Còn tại đường Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ, quận Gò Vấp), đoạn ngập dài hơn 200m khiến nhiều phương tiện bị chết máy phải đẩy bộ.

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 2.
Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 3.
Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện bị chết máy, trong đó có ô tô khi đi qua đoạn ngập sâu trên đường Phan Văn Hớn

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, ngày hôm nay, TP.HCM có mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7-9h tại: Cát Lái 82.4mm, Củ Chi 59.6mm, Nhà Bè 68.8mm, Tam Thôn Hiệp 36.4mm, Bình Chánh 31mm, Phạm Văn Cội 17.8mm, Lê Minh Xuân 16mm, Thủ Đức 11mm,...

Dự báo: Trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 11-14 vĩ độ Bắc hoạt động mạnh. Gió tây nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Thời tiết khu vực TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông trên diện rộng, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng thấp.

Theo dự báo, đợt mưa trên diện rộng này có khả năng kéo dài đến 27/5, sau đó mưa giảm.

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh cũng bị ngập

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 6.

Đường Bình Lợi ngập một đoạn dài khoảng 1km

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 7.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường ngập

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 8.

Xe chết máy la liệt

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 9.

Đường ngập như sông trong cơn mưa vào buổi sáng

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 10.

Xe đạp không thể di chuyển phải đẩy bộ trên đường ngập

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 11.

Việc buôn bán của người dân bị ảnh hưởng do đường ngập

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 12.

Ô tô lưu thông tạo sóng mạnh trên đường ngập

Sài Gòn mưa tối trời vào buổi sáng, đường ngập “te tua”, xe chết máy la liệt - Ảnh 13.

Tuyến đường mênh mông nước. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ Văn khu vực Nam Bộ, đợt mưa trên diện rộng này có khả năng kéo dài đến 27/5