Chiều nay, ngày 17/6, tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh đã xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió to. Hậu quả là một cây xà cừ đã bị đổ ngang đường tại ngã tư Trường Trinh giao Cộng Hòa, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.


Hiện trường vụ đổ cây, gây tai nạn.

Hiện trường vụ đổ cây, gây tai nạn.

Cây xà cừ đã đổ trúng một người đàn ông lái xe ba gác chạy ngang qua. Hậu quả là người đàn ông lái chiếc xe ba gác đã bị gãy xương sườn.

Hàng chục người dân đi qua đã dừng lại để nâng thân cây xà cừ lên và giải cứu người lái chiếc xe ba gác. Sau đó, người lái xe ba gác đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Chiếc xe ba gác bị thân cây đè lên.

Chiếc xe ba gác bị thân cây đè lên.

Tại hiện trường vụ tai nạn, thân cây xà cừ nằm chắn ngang đường, đè lên chiếc xe ba gác. Trọng lượng của cây xà cừ đã khiến chiếc xe ba gác bị hư hỏng nặng. Đồng thời, vì nằm chắn đường nên cây xà cừ đổ đã khiến giao thông bị ùn tắc.


Vụ cây đổ khiến giao thông bị ùn tắc.

Vụ cây đổ khiến giao thông bị ùn tắc.

Người dân đã cùng nhau kéo cành của cây xà cừ vào trong vỉa hè để giải phóng đường đi. Bên cạnh đó, nhiều người còn cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy gốc cây xà cừ tại hiện trường vụ tai nạn.


Gốc cây xà cừ tại hiện trường sự việc.

Gốc cây xà cừ tại hiện trường sự việc.

Ngoài ra, tại đường Lê Duẩn thuộc quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, mưa to gió lớn cũng khiến một cây xanh bị đổ và nằm chắn ngang đường. Lực lượng chức năng sau đó đã phải chặn đoạn đường từ Phạm Ngọc Thạch đến Pasteur để dọn dẹp hiện trường.

Trong khi đó, trên đường Lý Thái Tổ thuộc quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, một cây bằng lăng đã bị đổ trong trận mưa lớn. Rất may, không có ai bị thương vì cây đổ trên đường này.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ảnh: Hoai Nam Nguyen