Đến 12h trưa ngày 21/9, một màu trắng đục, mù mịt vẫn còn bao phủ khắp các quận huyện ở TP. HCM. Theo ghi nhận, tình trạng này xuất hiện từ sáng đến trưa vẫn chưa chấm dứt, do trời không quá nắng, thậm chí có thời điểm âm u kéo dài.

Người dân cho biết, chạy xe máy trên đường tầm nhìn xa bị hạn chế do không khí mịt mù và bị cay mắt, nghi do nồng độ bụi tăng cao. "Tôi chạy xe lúc 9h sáng ra ngoài giao hàng, lúc về thì vẫn còn thấy trời còn mù mịt trắng đục. Chạy xe ngoài đường làm mắt của tôi bị cay, chảy nước mắt, có khi không khí đang bị ô nhiễm nặng rồi", anh Thanh Dương (quận Tân Phú) chia sẻ.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua thời tiết ở TP. HCM phát triển mây nhiều gây mưa, tạo hơi ẩm trong không khí cao. Theo đơn vị này, có thể ô nhiễm không khí, trong đó có chỉ số bụi cao kết hợp với độ ẩm không khí cao tạo thành lớp mù như hiện tại.

Mặc dù vậy, hiện cụ thể mức độ ô nhiễm như thế nào thì cần phải quan trắc, đo môi trường không khí mới được.

Tuy nhiên theo trang web của Tổ chức giám sát chất lượng không khí AirVisual đã ghi nhận được chỉ số chất lượng không khí (AQI) khoảng 12h trưa cùng ngày ở TP. HCM mức cao nhất là 178, ô nhiễm không khí với nồng độ bụi siêu vị PM2.5 ở mức 107.8 µg/m³ (tại Thảo Điền, quận 2).

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 1.

Tổ chức giám sát chất lượng không khí AirVisual đo nồng độ bụi ở TP. HCM .

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 2.

Toà nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81 chìm trong mù mịt, không còn nhìn thấy rõ dù ở khoảng cách không quá xa.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 3.

Thậm chí khi di chuyển gần đến toà nhà Landmark 81 thì vẫn còn bị bao phủ màu trắng đục.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 4.

Khắp nơi ở Sài Gòn đều chìm trong sương bụi.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 5.

Cầu Bình Lợi hướng nhìn từ cầu Bình Triệu thấy rõ bụi mù mịt.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 6.

Màu trắng bao phủ trên đường Phạm Văn Đồng.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 7.

Nhiều người cảm nhận được không khí có phần ngột ngạt, phải đeo khẩu trang kín.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 8.

Gần đây tiết trời Sài Gòn còn se lạnh vào buổi sáng.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 9.

Hướng nhìn về quận 2 bị bao phủ bụi mịt mù.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 10.

Hiện tượng này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 11.

Khu vực tầm nhìn về hướng sông Sài Gòn cũng bị bao phủ bởi một màu trắng đục.

Sài Gòn bị bao phủ một màu trắng đục từ sáng đến trưa, người dân cay mắt khi đi ngoài trời - Ảnh 12.

Khu vực Xa lộ Hà Nội bị giảm tầm nhìn xa.