Hiện tại trên thị trường đã có không ít dòng xe mới trang bị bàn sạc không dây Qi nhưng giải pháp được Yank đưa ra đa năng và tiện lợi hơn rất nhiều. Công nghệ của họ sử dụng mạng lưới antenna 3 chiều và hệ thống khuếch đại tiên tiến biến toàn bộ không gian cabin thành một bộ sạc không dây. Thậm chí người dùng có thể cầm và sử dụng điện thoại như bình thường miễn là hệ thống trên đã được kích hoạt.

Yêu cầu mà công nghệ do Yank phát triển đặt ra rất đơn giản: smartphone phải hỗ trợ sạc không dây và bộ sạc không dây được cắm vào thiết bị riêng của họ. Hệ thống cũng hỗ trợ sạc hàng loạt thiết bị cùng lúc cùng khả năng cung cấp nguồn điện cho trang bị điện tử trên xe như gương bên chỉnh điện hay khóa thông minh.

Sạc không dây trên ô tô không cần đặt điện thoại một chỗ: Sạc qua sóng, cầm làm gì, ngồi đâu cũng được - Ảnh 1.

Ngoài ra, Yank khẳng định sóng radio phát ra từ bộ sạc không gây ảnh hưởng tới người dùng. Bức xạ sóng vô tuyến tạo ra bởi hệ thống chỉ đạt 0,06W/kg trong khi điện thoại đặt sát tai người dùng khi họ đang nghe gọi phát ra bức xạ tới 1,1 tới 1,5W/kg còn không ảnh hưởng.

Lý giải cho sự chênh lệch này, Yank cho biết thông thường tần số cao dẫn tới điện trường cao và tiếp đến là bức xạ nguy hiểm hơn. Lợi dụng quy luật vật lý này, hệ thống của Yank truyền phát năng lượng ở tần số thấp với bước sóng dài hơn nên dù năng lượng truyền đi nhiều hơn điện thoại chúng lại an toàn hơn đáng kể so với thiết bị mà chúng ta vẫn cầm tay sử dụng hàng ngày.

Tham khảo: Carscoops

Sạc không dây trên ô tô không cần đặt điện thoại một chỗ: Sạc qua sóng, cầm làm gì, ngồi đâu cũng được - Ảnh 2.