Chiếc Rolls-Royce Wraith này được đưa về Việt Nam vào cuối tháng 2 vừa qua bởi một doanh nghiệp nhập khẩu xe tư nhân. Đây chính là chiếc Wraith thứ 6 tại Hà Nội sau 4 chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn và 1 thuộc bản Black Badge. Số lượng Rolls-Royce Wraith tại Việt Nam hiện nay vào khoảng 10 chiếc.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce Wraith màu lạ mới về Hà Nội.

So với những chiếc Wraith khác đang có mặt tại Hà Nội, chiếc mới về sở hữu ngoại thất màu trắng đục lạ mắt. Xe thuộc phiên bản Series I giống với những chiếc Wraith tiêu chuẩn về trước đó. 5 chiếc khác tại Hà Nội bao gồm 1 chiếc màu xanh – trắng biển số 56789, 1 chiếc màu đen, một chiếc màu nâu cafe mới được đổi màu thành đen bóng – trắng ngọc trai, một chiếc màu trắng về trước đó chưa biển số và cuối cùng là chiếc Black Badge với ngoại thất đen bóng mới về cách đây không lâu.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 2.

Số lượng Rolls-Royce Wraith tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng trước khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng cao hồi tháng 7/2016. Có showroom từng nhập về cùng một lúc 2 -3 chiếc Wraith phiên bản Series I để trưng bày và bán dần cho người có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, với đặc thù là một mẫu xe sang mang phong cách thể thao thế nên Wraith cũng khá kén khách. Đối tượng khách hàng của mẫu xe này là những doanh nhân trẻ rất thành đạt, nhóm người không quá nhiều tại Việt Nam hiện nay.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 3.

Chiếc Rolls-Royce Wraith màu lạ này được trang bị đường coachline ấn tượng.

Wraith là mẫu xe có thiết kế kiểu coupe hai cửa với 4 chỗ ngồi. Chủ nhân của xe thường là những người ngồi tại vị trí ghế lái bởi dù sao đây cũng là một mẫu xe đi theo thiên hướng thể thao. Rolls-Royce Wraith được trang bị động cơ W12 tăng áp kép, dung tích 6.6L, công suất tối đa 624 mã lực, mô-men xoắn 800Nm. Đi kèm với hộp số tự động ZF 8 cấp, xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 4,4 giây, không thua kém nhiều mẫu xe thể thao chuyên biệt.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 4.

Mẫu xe trẻ của Rolls-Royce có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.269 x 1.947 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 3.112 mm, trọng lượng không tải 2.360 kg và thể tích cốp xe tới 470 lít. Đuôi xe được làm thoải đều từ mui ra phía sau, bo tròn hai bên. Cửa mở kiểu ngược đặc trưng của Rolls-Royce. Mâm xe 7 chấu cũng là một điểm nhận diện của phiên bản series I.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 5.

Nội thất bên trong chiếc Wraith màu trắng đục. Ảnh: Phan Dũng

Nội thất bên trong của Wraith được thiết kế sang trọng và đẳng cấp. Táp-lô được ốp những tấm gỗ lớn. Trung tâm là màn hình giải trí tương tự Ghost, thao tác thông qua cụm điều khiển đặt giữa hàng ghế trước. Khi tắt máy, màn hình này ẩn vào bên trong và nhường chỗ cho tấm gỗ ốp. Bên cạnh là đồng hồ analog gắn logo Rolls-Royce. Vô-lăng của Wraith thiết kế tương tự Ghost, loại 3 chấu. Ghế ngồi trên xe có khả năng chỉnh điện đa hướng. Đặc biệt, chiếc Rolls-Royce Wraith này còn sở hữu tuỳ chọn bầu trời sao tuyệt đẹp trên trần xe.

Rolls-Royce Wraith Series I màu lạ xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh 6.

Bầu trời đầy sao trên trần xe làm từ những bóng đèn LED. Ảnh: Phan Dũng

Ảnh: Tới Nguyễn