Có thể nói, Rolls-Royce là một trong những nhãn hiệu chăm chỉ tung ra các mẫu xe phiên bản đặc biệt nhất trên thị trường hiện nay. Phiên bản đặc biệt của các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce như Phantom, Ghost hay Wraith thường xuyên được tung ra thị trường với số lượng 1 chiếc.

Thế nhưng, điều này cũng không thể ngăn các nhà thiết kế "chắp bút" cho những mẫu xe Rolls-Royce đặc biệt của riêng mình. Một trong những nhà thiết kế ấy có ông Eddie Sotto đến từ Mỹ.


Rolls-Royce Wraith Regatta

Rolls-Royce Wraith Regatta

Từng là phó giám đốc cao cấp của mảng thiết kế ý tưởng tại hãng Walt Disney, ông Sotto mới đây đã tung ra hình ảnh của chiếc Rolls-Royce Wraith Regatta đặc biệt. Theo ông Sotto, những chiếc Rolls-Royce độ hiện có mặt trên thị trường mang thiết kế "lòe loẹt hơn là thanh nhã". Bên cạnh đó, ông Sotto cũng không thích "la-zăng cỡ lớn và màu sắc sặc sỡ" trên những chiếc Rolls-Royce độ khác.

img

Do đó, ông Sotto lấy cảm hứng thiết kế Rolls-Royce Wraith Regatta từ du thuyền bằng gỗ cổ điển trong quá khứ. Bên cạnh đó, trong quá trình thiết kế Rolls-Royce Wraith Regatta, ông Sotto còn lấy chiếc xe cổ Phantom II Boat Tail làm cảm hứng. Sotto khẳng định chiếc Rolls-Royce Phantom II Boat Tail kết hợp giữa hai chất liệu gỗ và thép "đúng theo tưởng tượng" của ông về Wraith Regatta.

img

Có thể thấy rõ cảm hứng này trên Rolls-Royce Wraith Regatta với nắp capô, trần xe và khoang phía sau được ốp gỗ gụ quý giá.

img

Chưa hết, Rolls-Royce Wraith Regatta của ông Sotto còn được trang bị không gian nội thất mang cảm hứng du thuyền. Trong đó, mặt cửa và bảng táp-lô được ốp gỗ, bên cạnh nhiều chi tiết bằng đồng. Tiếp đến là những chi tiết khảm đồng gợi liên tưởng đến tàu thuyền trong xe.

img

Tất nhiên, ông Sotto chỉ chịu trách nhiệm thiết kế Rolls-Royce Wraith Regatta. Trong khi đó, chịu trách nhiệm chế tạo Rolls-Royce Wraith Regatta là công ty Aria Group đặt trụ sở tại bang California, Mỹ. Đây là công ty từng tung ra nhiều mẫu xe ý tưởng thú vị như Kia GT4 Stinger và Mazda Furai.

img

Chiếc Rolls-Royce Wraith Regatta đặc biệt do ông Sotto thiết kế được rao giá lên đến hơn 1 triệu USD. Tất nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể chọn loại gỗ khác mà mình thích để chế tạo Rolls-Royce Wraith Regatta. Nếu có sẵn Rolls-Royce Wraith, khách hàng có thể mang đến độ lại thành Regatta với chi phí lên đến 700.000 USD.

img

Nếu giàu hơn, bạn có thể mua cả chuyên cơ do ông Sotto thiết kế. Có tên Skyacht One, chuyên cơ này được phát triển dựa trên máy bay Embraer Lineage 1000E và sở hữu giá bán lên đến 83 triệu USD.