Sở hữu Rolls-Royce Phantom là niềm mơ ước từ lâu của Bob (và có lẽ ai trong chúng ta cũng vậy) nhưng nằm mơ anh cũng không ngờ rằng mình có thể mua được 1 chiếc rẻ mà tốt như vậy. Dù vẫn phải sửa chữa đôi chút nhưng nhìn chung chiếc xe siêu sang Anh Quốc vẫn còn trong tình trạng rất tốt dù đã xuất xưởng 15 năm (Model Year 2004).

Nguyên nhân mà chủ cũ bán rẻ xe không phải là bởi tai nạn hay hỏng hóc gì mà do công ty của ông đóng cửa. Trước đó, chiếc Rolls-Royce được cho thuê để phục vụ các sự kiện đặc biệt như cưới hỏi hay đưa đón khách VIP, do đó thời lượng sử dụng xe cũng không nhiều. Mọi chi tiết trên xe đều được Bob phân tích kỹ càng trong video và có thể thấy dấu hiệu tuổi tác gần như không xuất hiện.

Chiếc Rolls-Royce Phantom "mới" rẻ nhất thế giới

Trừ hiện tượng rò rỉ ở đầu xe, máy móc của chiếc Phantom gần như không gặp vấn đề gì khác. Dù là xe thuê nhưng chất lượng thân vẫn được bảo quản ở mức tốt, sơn xe 2 tông màu trắng – đen nhìn như mới.

Bob chia sẻ rằng xe thiếu vài ốp thân nhỏ và nếu bắt buộc phải thay chính hãng thì khá là đắt đỏ. Ngoài ra, chủ xe trước đã thay lốp runflat (vẫn chạy được ngay cả khi thủng/rò hơi) mặc định bằng lốp thường cỡ lớn. 

Lựa chọn này giúp tiết kiệm chi phí (mỗi lốp runflat tốn ít nhất vài ngàn USD thay thế) nhưng hơi gây ảnh hưởng tới hệ thống treo. Vòm bánh xe làm bằng sợi quang cũng bị hư hại đôi chút do cọ vào lốp, tuy nhiên nhìn chung đây không phải vấn đề khó giải quyết với 1 chuyên gia như anh.

Tham khảo: Motor1