Trong tuần trước, Rolls-Royce đã chính thức đặt chân vào phân khúc SUV hạng siêu sang nơi trước đó chỉ có Bentley Bentayga và Lamborghini Urus hiện diện đúng nghĩa. Dòng SUV có tên Cullinan chia sẻ khá nhiều điểm nhấn với Phantom – mẫu xe biểu tượng trong quá khứ của Rolls-Royce. 

Xu thế này trước đó đã được nhiều thương hiệu xe sang nổi tiếng toàn cầu khác áp dụng và đẩy mạnh, chẳng hạn như BMW hay Mercedes-Benz trong khi một số ít khác như Porsche thì cố gắng giữ mình hết sức có thể.

Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Rolls-Royce Cullinan

Với cánh cửa mới đã mở ra, liệu Rolls-Royce có dám liều lĩnh một lần nữa để dấn thân vào một phân khúc khác như Mercedes-Benz từng làm với X-Class và hạng mục bán tải? Chưa ai biết chính xác câu trả lời, tuy nhiên dưới đây là hình ảnh chiếc SUV mới nhất của họ "tham chiến" tại các phân khúc khác nhau như coupe, thể thao, mui trần hay bán tải dưới tầm nhìn của X-Tomi Design.

Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 2.
Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 3.
Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 4.
Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 5.
Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 6.
Rolls-Royce Cullinan bản coupe, mui trần hay bán tải trông sẽ ra sao? - Ảnh 7.

Mỗi cấu hình được X-Tomi Design tưởng tượng đều có phong cách rất riêng, chẳng hạn bản Sport có dáng đứng hầm hố và thể thao hơn hẳn, đồng thời đây cũng là bản có khả năng được Rolls-Royce hiện thực hóa nhiều nhất. Trong khi đó, các cấu hình coupe hay bán tải nhìn phi thực tiễn hơn nhưng cũng mang tới góc nhìn khá thú vị về chiếc xe mới nhất của thương hiệu siêu xe Anh.

Tham khảo: Motor1