Ai cũng đã từng nghe danh Richard Mille một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất của các đại gia trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ông chủ của hãng đồng hồ này hoàn toàn không phải là một người thợ chế tác đồng hồ. Richard Mille chỉ đơn giản là người đã sáng lập ra hãng đồng hồ xa xỉ bậc nhất thế giới, với niềm đam mê ô tô đua cháy bỏng tới mức ông phải thú nhận rằng:“Nhiều khi tôi không biết đam mê nào của tôi lớn hơn nữa, sự phức tạp của những chiếc đồng hồ hay hiệu suất của những chiếc xe đua.”


Richard Mille - Nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ có niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc xe đua.

Richard Mille - Nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ có niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc xe đua.

Cũng như những doanh nhân tầm cỡ thế giới khác, Richard Mille tìm kiếm sự tiên phong. Ý tưởng của ông đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ đám đông đương thời. Ông cho rằng những chiếc đồng hồ với cơ chế hoạt động phức tạp như Tourbillon hay Double Tourbillon chỉ được cất trong két vì công năng sử dụng không hề tiện lợi chút nào, chúng nặng do có nhiều chi tiết làm bằng vàng cũng như dễ hỏng vì không chống thấm nước. Chính vì thế, Richard Mille đã làm nên lịch sử ngành công nghiệp đồng hồ thế giới bằng cách phá tan quy luật của trọng lực khi ra mắt chiếc RM 27-01 Rafael Nadal với trọng lượng kĩ thuật của bộ máy tourbillon bên trong nó chưa tới 19 gram.

Thương hiệu Richard Mille ra đời với triết lý làm đồng hồ vô cùng đơn giản được gói gọn trong slogan chính thức của hãng “Racing machine on the Wrist”, tạm dịch là "Cỗ máy chạy đua trên cổ tay". Richard Mille muốn tạo ra những chiếc đồng hồ độc nhất, có độ phức tạp cao với hiệu năng sánh ngang những chiếc xe đua Công thức 1, nhưng lại nằm gọn trên cổ tay và sử dụng được hằng ngày.


Nhiều công nghệ, vật liệu ứng dụng trên xe đua cũng đã được Richard Mille không tiếc tiền bạc và công sức nghiên cứu để có thể ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ mà ông đang kinh doanh.

Nhiều công nghệ, vật liệu ứng dụng trên xe đua cũng đã được Richard Mille không tiếc tiền bạc và công sức nghiên cứu để có thể ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ mà ông đang kinh doanh.

Nếu đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, ta có thể nhận ra rằng, mặt kính của đồng hồ Richard Mille có cấu tạo polycarbonate được lấy cảm hứng từ chính vật liệu sử dụng để làm nên kính chắn gió trên những chiếc xe đua Công thức 1 vốn siêu nhẹ và chống va đập. Ngay cả cả loại vật liệu carbon nanotube thường thấy ở những chiếc siêu xe với đặc tính siêu nhẹ, siêu bền cũng được Richard Mille ứng dụng vào việc chế tác những chiếc đồng hồ của mình. Những người thân tín của Richard Mille đã chia sẻ rằng ông đã bỏ ra nhiều năm cùng hàng triệu Francs Thuỵ Sĩ để tìm hiểu, nghiên cứu các loại vật liệu thường dùng trong công nghiệp xe đua và mang ứng dụng vào ngành sản xuất công nghiệp sản xuất đồng hồ của mình.

Điều đó cũng phần nào giải thích độ nhẹ khó tin của những chiếc đồng hồ Richard Mille, điển hình nhất là mẫu RM 27-02 đình đám dành riêng cho nhà vô địch quần vợt Rafael Nadal với trọng lượng của cả bộ máy Tourbillon vỏn vẹn 19 gram hay hình dáng đặc trưng Tonneau-shaped đối xứng hoàn hảo chỉ có ở mặt đồng hồ Richard Mille với độ cong thoải của bề mặt vỏ vừa khít độ cong tự nhiên của cổ tay. Đều này nghe có vẻ giống như tối ưu hoá tính khí động học của xe đua để đạt hiệu năng cao nhất.


Thiết kế đặc thù với kiểu dáng tinh tế ôm trọn cổ tay người đeo cũng như một chiếc xe đua tối ưu tính khí động học.

Thiết kế đặc thù với kiểu dáng tinh tế ôm trọn cổ tay người đeo cũng như một chiếc xe đua tối ưu tính khí động học.

Có một điều mà những nhà sưu tập đồng hồ thường truyền tai nhau rằng: "Nếu bạn có thể làm ra một chiếc đồng hồ phức tạp như Richard Mille RM-039 với hơn 1000 bộ phận, thì bạn cũng có thể làm ra một chiếc xe nguyên mẫu cho giải đua 24 Hours of Le Mans”. Và tất nhiên, Richard Mille vẫn được giới chơi đồng hồ biết đến như một thương hiệu đồng hồ cao cấp và xa xỉ. Nhưng với những người đam mê xe và xe đua thì Richard Mille còn được biết đến như một người đã đem đam mê tốc độ lên cổ tay cho các khách hàng của mình.

Tổng hợp