Mới đây, hãng sản xuất ghế trên xe hơi cho trẻ em Maxi-Cosi kết hợp cùng hãng sản xuất túi khí Helite cho ra mắt mẫu ghế trên xe hơi dành cho trẻ em được trang bị túi khí đầu tiên trên thế giới mang tên Maxi-Cosi AxissFix Air.

Mẫu ghế này được thiết kế để phù hợp với trẻ cao từ 61 đến 105 cm, ghế sở hữu các móc nối dây và dây đai đạt chuẩn Isofix, bên trên dây đai được trang bị hai túi khí nhỏ. Chiếc ghế có thể quay 360 độ, dẽ dàng cho việc lắp ráp và tháo dỡ. Trong trường hợp va chạm, một cảm biến gắn trên ghế ngay sẽ ngay lập tức kích hoạt nổ túi khí trong vòng 0,05 giây.

Maxi-Cosi AxissFix Air - mãu ghế trên xe hơi dành cho trẻ em đầu tiên trên thế giới được trang bị túi khí.

Trong các bài thử nghiệm va chạm với những đối thủ không sử dụng túi khí, Maxi-Cosi AxissFix tỏ ra vượt trội hơn khi làm giảm chấn thương liên quan đến xương sống, đầu và cổ lên đến 55%. Chia sẻ về kết quả này, Andrew Ratcliffe, giám đốc điều hành của Maxi-Cosi cho biết: "Cách đây vài năm, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu xem túi khí có thể bảo vệ đầu và cổ con trẻ khi ngồi ở hàng ghế trước không. Nhờ những thành công trong công nghệ túi khí - như áo khoác dành cho người đi xe máy - chúng tôi đã có động lực và nguồn cảm hứng để tạo ra công nghệ độc đáo này."

Ra mắt ghế cho trẻ em trang bị túi khí đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.
Ra mắt ghế cho trẻ em trang bị túi khí đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3.

Mang đến kết quả ấn tượng như vậy, song, Maxi-Cosi cho biết, hiện vẫn chưa có sản phẩm nào mang lại sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em, nhưng những sản phẩm như Maxi-Cosi AxissFix Air sẽ giúp phần nào giảm số lượng trẻ sơ sinh bị thương nặng được thống kê hằng năm. 

Chìa khóa của công nghệ này là làm sao để có mức giá phải chăng hơn để có thể có nhiều gia đình tiếp cận được. Hiện tại, Maxi-Cosi AxissFix Air vẫn có giá khá đắt, khoảng 550 bảng Anh (tương đương 783 USD).

ảnh: Motor1

video: YouTube CBS TV