Mới đây, hãng Volvo đã tổ chức một sự kiện giới thiệu các công nghệ an toàn trên mẫu sedan XC60 phiên bản nâng cấp tại Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, sự kiện giới thiệu công nghệ an toàn của hãng Volvo đã kết thúc không như mong đợi khi chiếc XC60 đâm 2 người.

Toàn bộ sự việc đã được máy quay ghi lại. Trong đó, hai người đàn ông đứng cách chiếc Volvo XC60 đang tăng tốc một đoạn như một phần trong màn giới thiệu hệ thống bảo vệ người đi bộ Pedestrian Protection. Khi đến gần 2 người đàn ông, chiếc Volvo XC60 đã không tự phanh lại mà đâm thẳng vào. May mắn thay, cú va chạm chỉ khiến hai người đàn ông bị thương nhẹ.

Theo người đăng đoạn video lên YouTube, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người lái chiếc Volvo XC60 đã quên kích hoạt hệ thống bảo vệ người đi bộ Pedestrian Protection. Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Trong khi đó, một số người xem đoạn video lại nghĩ chiếc Volvo XC60 trên thực tế không hề được trang bị hệ thống Pedestrian Protection như giới thiệu. Pedestrian Protection là một hệ thống tùy chọn thuộc gói an toàn có tên City Safety của hãng Volvo dành cho XC60. Có thể chiếc Volvo XC60 trong đoạn video có đi kèm gói City Safety nhưng không có hệ thống Pedestrian Protection với tính năng tự động phanh khi phát hiện người đi bộ qua đường.

Sự việc này lại khiến nhiều người liên tưởng đến vụ tai nạn tương tự của Volvo S60 xảy ra vào năm 2010. Đây là thời điểm gói an toàn City Safety của Volvo lần đầu tiên được giới thiệu và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chiếc Volvo S60 được trang bị City Safety đã không tự phanh như dự tính mà đâm thẳng vào đuôi xe tải trong một buổi thử nghiệm.

May mắn thay, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe được vận hành không có người lái và trên một đoạn đường khép kín. Lúc đó, hãng Volvo đã đưa ra nguyên nhân là do ắc-quy bị hết điện khiến hệ thống City Safety bị vô hiệu hóa.

Cùng xem đoạn video ghi lại vụ tai nạn bất ngờ trong sự kiện giới thiệu công nghệ an toàn của Volvo: