Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA mới đây thông báo, quốc gia này đã vận hành thành công xe bus chạy hoàn toàn từ bằng năng lượng mặt trời tại thành phố cảng Nampo. Cụ thể, chiếc xe này có khả năng chở tối đa 140 hành khách với tốc độ 40 km/giờ nhờ 32 tấm năng lượng mặt trời 100w và 50 ắc quy lắp đặt ở trên nóc xe.

Ủy ban khoa học và công nghệ Nampo cũng khẳng định rằng, loại xe bus hiện đại của Triều Tiên được sản xuất từ 100% linh kiện nội địa với giá thành thấp. Tại quốc gia châu Á này, phương tiện giao thông chủ yếu được sử dụng là tàu điện ngầm, ô tô điện hay e bus thông thường. Việc chế tạo thành công xe bus năng lượng mặt trời sẽ giúp hệ thống giao thông đa dạng hơn, tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

Trong nhiều năm qua, tình trạng thiếu điện luôn là vấn đề khó giải quyết của Triều tiên khi quốc gia này gần như chỉ có nguồn điện từ các nhà máy thủy điện. Tháng 6 vừa qua, một nhà ngoại giao Thụy Sĩ kể rằng ông đã mất tới 1 giờ để đun sôi nước và hai giờ để làm nóng lò nướng lên nhiệt độ 200 độ C vì nguồn điện thiếu ổn định. Tuy nhiên, việc chế tạo thành công tấm pin mặt trời sẽ giúp đất nước có tới 24,9 triệu dân cải thiện tình trạng này trong thời gian tới.

Theo Genk/Trí Thức Trẻ