Có vẻ như hãng Lexus muốn phát triển một mẫu xe hạng sang cỡ nhỏ cạnh tranh với Audi A1. Trước đó, đã có thông tin về việc hãng Lexus sẽ trình làng một mẫu xe concept hoàn toàn mới thuộc phân khúc B trong triển lãm Geneva 2015 diễn ra vào tháng 3 tới.

Mẫu xe concept mới sẽ là bằng chứng đầu tiên cho việc hãng Lexus mở rộng dòng sản phẩm nằm dưới CT 200h. Tạm thời, vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến đối thủ mà Lexus dành cho Audi A1. Dự kiến, mẫu xe hạng sang cỡ nhỏ mới của Lexus sẽ mang kiểu dáng hatchback và được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ lấy từ Toyota Yaris.

Trong tháng 10/2014, một giám đốc cao cấp của Lexus từng xác nhận kế hoạch ra mắt một mẫu xe concept cỡ nhỏ mới tại triển lãm Geneva năm nay. Vào thời điểm đó, giới truyền thông đoán mẫu xe concept này sẽ được ra đời dựa trên Lexus CT đồng thời chia sẻ cơ sở gầm bệ với Toyota Corolla và Prius.

Đến nay, các nguồn tin nội bộ của hãng Lexus cho biết mẫu xe concept mới sẽ nhỏ hơn CT. Đây sẽ là mẫu xe đánh dấu bước tiến đầu tiên của hãng Lexus vào phân khúc xe hạng nhẹ. Nếu được "bật đèn xanh", Toyota Yaris phiên bản Lexus sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu vào năm 2018, sau CT thế hệ thứ hai.

Ngoài ra, theo trang tin motoring.com.au, Lexus RX thế hệ tiếp theo sẽ trình làng trong triển lãm New York 2015 vào tháng 4 năm nay. Các tin đồn trước đó khẳng định Lexus RX thế hệ mới sẽ lần đầu tiên được trang bị không gian nội thất 7 chỗ ngồi.