Cách đây gần 30 năm, khi nhãn hiệu Chevrolet đang chiếm lĩnh thị trường, có lẽ chẳng ai dám nghĩ có một ngày Toyota Camry sẽ là mẫu xe có tỷ lệ Mỹ hóa cao nhất. Thậm chí, Toyota Camry còn có tỷ lệ Mỹ hóa cao hơn cả những mẫu xe nội địa như Chevrolet và Ford. Tương tự nhiều năm về trước, Toyota Camry hiện đang được lắp ráp tại nhà máy ở Georgetown (bang Kentucky) và Lafyette (bang Indiana) tiếp tục là mẫu xe có tỷ lệ Mỹ hóa cao nhất trong năm 2015.

Đây là kết quả được đưa ra dựa trên chỉ số Mỹ hóa 2015 của Cars.com. Chỉ số này dựa trên số lượng linh phụ kiện sản xuất trên đất Mỹ trong một mẫu xe và địa điểm lắp ráp của mẫu xe đó. Để lọt vào danh sách của Cars.com, một mẫu xe phải được lắp ráp ngay tại Mỹ và có 75% linh phụ kiện sản xuất trên đất Mỹ.

Đứng ngay sau Camry trong danh sách những mẫu xe có tỷ lệ Mỹ hóa cao nhất là Toyota Sienna hiện đang được lắp ráp tại bang Indiana. Ngoài ra, đối thủ của Toyota Sienna là Honda Odyssey cũng góp mặt trong danh sách.

Trong năm 2014, mẫu xe có tỷ lệ Mỹ hóa cao nhất là “hàng nội” Ford F-150. Sang năm nay, Ford F-150 biến mất khỏi danh sách vì tỷ lệ Mỹ hóa tụt xuống dưới ngưỡng 75% do Cars.com đưa ra. Trên thực tế, General Motors là hãng xe nội địa duy nhất xuất hiện trong danh sách của Cars.com nhờ Chevrolet Corvette, Chevrolet Traverse, GMC Acadia và Buick Enclave. Chevrolet Corvette hiện đang được lắp ráp tại Bowling Green (bang Kentucky) trong khi bộ ba còn lại xuất xưởng từ Lansing (bang Michigan).

Kết quả nghiên cứu của Cars.com cho thấy xu hướng giảm tỷ lệ Mỹ hóa của các mẫu xe. Trong năm 2015, chỉ có 7 mẫu xe đạt tỷ lệ Mỹ hóa trên 75% trong khi con số tương ứng của 5 năm trước là 29 mẫu xe. Đồng thời, 2015 cũng là năm đầu tiên không có nổi 10 mẫu xe sở hữu tỷ lệ Mỹ hóa trên 75%.

Theo Cars.com, kết quả trên không có nghĩa là các hãng xe đang hãm bớt việc sản xuất tại Mỹ. Trên thực tế, ngoài xe tải hạng nặng và ô tô thương mại, các nhãn hiệu đang lắp ráp 101 mẫu xe phiên bản 2015 tại Mỹ, từ Chevrolet đến BMW. Chỉ có điều, quá ít xe được lắp ráp bằng linh phụ kiện sản xuất trên đất Mỹ.

Cùng ngắm hình ảnh của 7 mẫu xe có tỷ lệ Mỹ hóa cao nhất trong năm 2015, tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Toyota Camry

Toyota Camry

Toyota Sienna

Toyota Sienna

Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse

Honda Odyssey

Honda Odyssey

GMC Acadia

GMC Acadia

Buick Enclave

Buick Enclave

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette