Trong triển lãm Tokyo 2014 diễn ra vào cuối năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức trình làng mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCV) Mirai hoàn toàn mới. Đến nay, hãng Toyota bắt đầu giao những chiếc Mirai đầu tiên cho khách hàng tại thị trường Nhật. Người đầu tiên nhận xe chỉ thải ra nước Toyota Mirai tại Nhật Bản chính là Thủ tướng Shinzo Abe. Trong một buổi lễ được tổ chức vào hôm 15/1 vừa qua tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đích thân ông Akio Toyoda, chủ tịch hãng Toyota, đã giao chiếc Mirai đầu tiên cho Thủ tướng Abe.

“Đây là một bước tiến mang tính lịch sử khiến tôi vô cùng phấn khích. Đây sẽ là bước đầu tiên trong một hành trình dài của hãng Toyota”, ông Akio Toyoda phát biểu tại sự kiện.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, sự kiện giao chiếc xe Toyota Mirai đầu tiên đại diện cho bình minh của thời đại xe FCV thân thiện với môi trường. Ông Abe sau đó đã lái thử chiếc Toyota Mirai bên ngoài tòa nhà chính phủ Nhật Bản và khẳng định rất ấn tượng với khả năng vận hành của xe.

“Xe tăng tốc tốt, yên tĩnh và tạo cảm giác thoải mái. Tôi muốn tất cả các cơ quan chính phủ sẽ bắt đầu sử dụng Toyota Mirai”, Thủ tướng Abe phát biểu. Có vẻ như mong muốn của Thủ tướng Nhật Bản đã được hiện thực hóa từ trước đó. 60% trong tổng số 1.500 đơn đặt mua Toyota Mirai ở tháng đầu tiên xe có mặt trên thị trường đều đến từ các cơ quan chính phủ Nhật Bản.

Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Mirai được bán với giá khởi điểm 7,236 triệu Yên, tương đương 62.150 USD, đã bao gồm thuế tiêu thụ. Hệ thống pin nhiên liệu của Toyota Mirai kết hợp khí hyđrô trong các bình chứa với ôxy để tạo ra năng lượng điện cho mô-tơ mạnh 152 mã lực. Sức mạnh được truyền tới hai bánh trước của Toyota Mirai. Các bình chứa khí hyđrô của Toyota Mirai được nạp đầy trong vòng 5 phút và cho phép xe chạy trên phạm vi 300 dặm hay 483 km.