Vụ cháy nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, Trung Quốc gần đây đã làm dư luận trong và ngoài Trung Quốc rúng động. Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày thứ 5 trong khu vực nhà kho một công ty kho vận. Các vụ nổ tiếp theo xảy ra ở khu vực cảng. Vụ cháy nổ lớn đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về người và của, khiến ít nhất 56 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương và 21 lính cứu hỏa hy sinh.

Bên cạnh đó, Thiên Tân là một trong những cảng lớn nhất của Trung Quốc, tập trung số lượng xe nhập khẩu đông đúc cho hầu như toàn bộ khu vực phía Bắc Trung Quốc. Một số lượng xe mới khổng lồ đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng trong vụ cháy nổ này.

Toàn cảnh cảng Thiên Tân hoang tàn sau vụ cháy nổ kinh hoàng.

Toàn cảnh cảng Thiên Tân hoang tàn sau vụ cháy nổ kinh hoàng.

Theo thống kê bước đầu, khoảng 10.000 chiếc xe mới đã “thành tro” trong vụ cháy nổ ở Thiên Tân, gây thiệt hại 3 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 10,2 nghìn tỷ Đồng.

img

Trong đó, 1.500 chiếc xe trong số đó là của hãng Renault, gây thiệt hại 200 triệu Nhân dân tệ, tương đương 680 tỷ Đồng. Chịu thiệt hại không kém là Volkswagen với 2.748 chiếc xe mới bị thiêu rụi. Con số xe Hyundai và Kia bị thiêu rụi trong vụ cháy nổ ở Thiên Tân là 4.000 chiếc.

Bến cảng Thiên Tân trở thành một nghĩa địa xe khổng lồ, trong đó có những hàng dài vô tận những chiếc xe bọ Beetle của Volkswagen bị thiêu rụi. Ở Trung Quốc, Beetle được nhập khẩu chứ không được sản xuất trong nước do thị phần quá nhỏ. Mức giá cho một chiếc Beetle nhập khẩu không hề rẻ, từ 30 ngàn USD đến gần 52 ngàn USD.

img

Giờ đây, khối tài sản giá trị chỉ còn trơ khung sắt đen thui.

Những chiếc xe xếp ở rìa vụ nổ ít chịu tổn thất hơn, khung xe và màu sơn hầu như còn nguyên, nhưng sức nóng cũng làm các cửa kính vỡ tung và lốp cao su nổ.

img

Một dãy các xe Volkswagen Up! 4 cửa cũng chịu chung số phận.

img

Một chiếc Land Rover Discovery SUV đắt tiền cũng không chịu nổi sức nóng.

img

Một chiếc Land Rover cháy trơ khung. Số xe còn lại hầu như không thể nhận ra hình dạng.

Hàng trăm xe Renault Koleos tan nát sau vụ cháy nổ. Koleos được nhập khẩu vào Trung Quốc từ Hàn Quốc và sản xuất bởi liên doanh Renault Samsung Motors. Chúng được chuyển vào Trung Quốc hoàn toàn bằng đường biển.

img