Trong buổi đấu giá tại sự kiện The Quail (Mỹ), siêu xe Ferrari 250 GTO đời 1962 đã được bán cho một nhà sưu tập xe với mức giá 38,115 triệu USD. Đây là giá bán cao nhất cho một chiếc xe từng được đấu giá. Kỷ lục giá bán trước đó thuộc về mẫu xe Mercedes-Benz W196 Formula One đời 1954, trị giá 29,65 triệu USD.

img

Siêu xe Ferrari 250 GTO được đấu giá mang số khung #3851 GT. Đây là một trong những dòng siêu xe hàng hiếm mà nhiều nhà sưu tập xe muốn sở hữu. Số lượng sản xuất của siêu xe này chỉ dừng lại ở con số 39. Bên cạnh đó, 250 GTO cũng là siêu xe dành cho cả đường phố lẫn đường đua, nên nó càng được đánh giá cao.

img

Siêu xe có giá bán cao kỷ lục này được sản xuất ở thế kỷ 19 và sau đó được bảo dưỡng cẩn thận trong ít nhất 49 năm, kể từ năm 1965 đến nay. Xuất xưởng vào tháng 9 năm 1962, siêu xe Ferrari 250 GTO sau đó được bán cho một tay đua người Pháp và giành vị trí á quân ở giải đua Tour de France năm 1962.

img

Trên đường đua Montlhery Autodrome, siêu xe này đã gặp tai nạn và được sửa chữa lại trước khi bán cho tay đua Paolo Colombo một năm sau đó. Trước khi đến tay Fabrizio Violati vào năm 1965, Ferrari 250 GTO từng được bán thêm 2 lần nữa. Sau đó, Violati đã dành tặng mẫu xe này cho bảo tàng Maranello Rosso Museum.

img

Hiện tại, một chiếc Ferrari 250 GTO khác cũng đang được rao bán tại Đức, với giá lên đến 62,7 triệu USD. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn chưa có chủ.

img
img
img

Theo Tuấn Anh - Zing News