Chẳng có gì quá lời khi khẳng định tuần nào hãng Rolls-Royce cũng tung ra một mẫu xe phiên bản đặc biệt mới. Cách đây 1 tuần, hãng Rolls-Royce đã giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của dòng xe siêu sang Phantom mang tên Nautica với cảm hứng từ du thuyền cổ. Đến nay, hãng Rolls-Royce lại tiếp tục công bố thông tin và hình ảnh của Phantom Zahra mới.

Theo hãng Rolls-Royce, Phantom Zahra mới được thiết kế dựa trên hướng dẫn của chính khách hàng đặt mua. Chủ nhân của Rolls-Royce Phantom Zahra là một người có niềm đam mê lớn đối với nghệ thuật và văn hóa truyền thống.

Rolls-Royce Phantom Zahra được phát triển dựa trên phiên bản trục cơ sở dài EWB. Do đó, Rolls-Royce Phantom Zahra chẳng khác nào một chiếc limousine sang trọng dành cho các doanh nhân thành đạt.

Về cơ bản, thiết kế ngoại thất của Rolls-Royce Phantom Zahra không có gì khác biệt so với xe tiêu chuẩn, trừ chiều dài cơ sở lớn hơn. Xe được sơn hai màu đen và bạc như thông thường, “tông xuyệt tông” với ngoại thất. Trên các cột của Rolls-Royce Phantom Zahra có thêm họa tiết nghệ thuật nhưng không quá rõ.

img
img

Bên trong Rolls-Royce Phantom Zahra mới là khoang hành khách đẳng cấp với ghế bọc da màu trắng và những chi tiết trang trí ốp gỗ màu đen. Tiếp đến là những họa tiết nghệ thuật đặc biệt, bàn gấp tiện dụng, màn hình đa phương tiện, vách ngăn với khoang lái và rèm che mang đến sự riêng tư cho người ngồi bên trong.

img
img

Trên tựa đầu của ghế cũng có những họa tiết nghệ thuật theo đúng ý khách hàng. Đó là còn chưa kể đến trần xe bầu trời sao đặc trưng của gia đình Rolls-Royce, đồng hồ chỉ giờ và thảm sàn đặc biệt.

img

“Trái tim” của Rolls-Royce Phantom Zahra mới vẫn là khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,75 lít, sản sinh mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Nhờ đó, Rolls-Royce Phantom Zahra có thể đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 241 km/h.