Như đã biết, Nga đang khốn đốn vì bị các nước châu Âu và Mỹ trừng phạt kinh tế. Hiện nền kinh tế của Nga đang bị ảnh hưởng khá nặng từ các biện pháp chế tài cộng thêm việc đồng Ruble rớt giá thê thảm khiến một số hãng sản xuất ôtô lớn như Volkswagen, GM, Audi và Jaguar Land Rover phải tạm dừng sản xuất xe tại xứ sở bạch dương. Tuy nhiên, những hãng xe dựa khá nhiều vào thị trường Nga thì vẫn tiếp tục đầu tư, điển hình như Nissan.

Mới đây, dây chuyền lắp ráp xe của Nissan tại nhà máy ở St Petersburg, Nga đã bắt đầu đi vào sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng X-Trail. Trước đó, hãng Nissan đã đầu tư 167 triệu Euro, tương đương 205 triệu USD, để nhân đôi công suất của nhà máy đồng thời tạo thêm 1.500 việc làm cho người dân địa phương.

Nissan X-Trail thế hệ mới bắt đầu được lắp ráp tại Nga.

Nissan X-Trail thế hệ mới bắt đầu được lắp ráp tại Nga.

Như vậy, công suất của nhà máy Nisssan ở St Petersburg đã tăng lên 100.000 xe. Bản thân số mẫu xe được lắp ráp tại nhà máy này cũng tăng từ 3 lên 5. Ngoài X-Trail thế hệ mới, nhà máy của Nissan tại St Petersburg còn lắp ráp cả Pathfinder và sắp tới là Qashqai.

Nga hiện là một trong những thị trường lớn nhất của Nissan nên việc đầu tư tăng công suất nhà máy không có gì khó hiểu. Hãng Nissan nhắm đến mục tiêu lắp ráp 90% số xe bán ra thị trường Nga ngay tại nhà máy ở St Petersburg vào năm 2016. Ngoài ra, hãng Nissan còn khẳng định sẽ tái đầu tư 90% lợi nhuận thu được vào thị trường Nga để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy nền kinh tế và chuỗi cung cấp.