Kode9

Cái tên Kenokuyama không còn quá xa lạ khi ông từng thiết kế nhiều mẫu xe cho GM, Porsche, thậm chí cả Ferrari Enzo. Thiên tài này này tiếp tục cho ra mắt "người tốc độ" Kode9 màu xanh dương được thiết kế dựa trên mẫu xe Lotus Elise. Mẫu xe du lịch này có 2 ghế ngồi, bởi vậy Kode9 có thiết kế theo phong cách hết sức tối giản.

img

Daihatsu Noriori

Mẫu xe bán tải nhỏ của hãng Daihatsu có thiết kế giống tủ lạnh đã trở thành một trong những mẫu xe thu hút sự chú ý của không ít khách tham quan. Xe sở hữu cửa trượt kép và và bậc xe dốc giúp hỗ trợ xe lăn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của xe lại nằm ở đèn hiệu hình nốt nhạc. Tất cả đã giúp Daihatsu Noriori trở thành mẫu xe thiết thực với cuộc sống.

img

Daihatsu Hinata

Bên cạnh mẫu Noriori, hãng Daihatsu còn mang tới triển lãm một mẫu xe khác đặc biệt không kém. Đó chính là Daihatsu Hinata sở hữu đèn pha 4 chiều.

Daihatsu Tempo

Đây chắc chắn là mẫu xe khiến khách tham quan cảm thấy hạnh phúc nhất bởi Tempo thực chất là một chiếc xe cỡ nhỏ bán cà phê. Daihatsu Tempo có đủ chỗ để chứa các vật dụng pha đồ và làm thức ăn nhưng nhân viên chỉ có thể đứng để phục vụ. Đúng nghĩa là một cửa hàng di động, cửa cạnh của Tempo có thể gấp lên, phía dưới có tủ trưng bày sản phẩm và trả đồ cho khách.

img
img
img

Suzuki Hustler

Suzuki Hustler cũng là một trong những mẫu xe hấp dẫn nhất tại Triển lãm xe hơi Tokyo 2015 nhờ kích thước nhỏ gọn, 52 mã lực và nặng chưa đầy 900kg.

img

Toyota Kikai

Mãu xe 4 bánh Kikai thực sự là mẫu xe của tương lai khi được tối giản tới mức kỳ dị. Kikai được thiết kế nhằm tôn vinh vẻ đẹp của máy móc. Kikai còn kết hợp giữa thiết kế của hai dòng xe hot rod đậm chất Mỹ và buggy.

img

 

Mitsubishi Outlander PHEV Baja Portalegre 500

Đã tới Triển lãm thì khách tham quan không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng mẫu xe này. Xe trở nên hầm hố hơn khi sử dụng lốp to.

img

 

Nghiêm Đạt