Có mặt tại triển lãm Detroit Motor Show 2015, giám đốc điều hành của Daimler, ông Dieter Zetsche đã xác nhận với báo giới rằng Mercedes sẽ không mua lại hoàn toàn thương hiệu môtô Ý MV Agusta, đồng thời hãng cũng không hề có kể hoạch sản xuất môtô phân khối lớn.

Việc Mercedes mua phần lớn cổ phần của MV Agusta vào năm ngoái đã khiến tín đồ của cả Mercedes lẫn MV Agusta lo lắng. Hai bên đều cho rằng đây là động thái ban đầu của hãng xe Đức, dần dần MV Agusta sẽ nằm trọn trong tay của Mercedes.

Sự quan ngại trên còn lớn hơn khi nhiều nhà sản xuất xe nước ngoài đang đặt nhà máy hoạt tại Ý đồng loạt đóng cửa và chuyển địa điểm hoạt động. Điển hình là trường hợp của Husqvarna sau khi BMW bán lại thương hiệu này cho KTM. Vào tháng 11 năm ngoái, rất nhiều tín đồ của MV Agusta đã lo ngại rằng Mercedes sẽ sớm "nuốt trọn" hãng xe này, đồng thời những chiếc môtô của MV Agusta sẽ mất đi các đặc trưng Ý.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì các tín đồ của cả hai hãng đã có thể an tâm khi ông Zetsche khẳng định rằng: "Hãng cũng không có ý định mua đứt MV Agusta để phục vụ việc sản xuất môtô. Khi nói đến sản xuất môtô thì MV Agusta có trình độ cao hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ không sản xuất môtô mang thương hiệu Mercedes."

Mặc dù thỏa thuận giữa Mercedes và MV Agusta cho phép hãng xe Đức chỉ định thành viên ban giám đốc, tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến quá trình thiết kế và phát triển xe của MV Agusta.

Hiện tại tại Mercedes và MV Agusta đã bắt tay lên chiến lược marketing. Mercedes sẽ trợ giúp MV Agusta về vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên xe vẫn sẽ mang các đặc trưng vốn có của xe Ý.