Mercedes-Benz vừa tham gia vào danh sách dài các nhà sản xuất ô tô bị Trung Quốc trừng phạt do có hành vi độc quyền ở đất nước này. Theo Tân Hoa xã, chính quyền miền Đông tỉnh Giang Tô đã áp dụng lệnh phạt hành chính 350 triệu Nhân Dân tệ, tức xấp xỉ 56 triệu USD. Mercedes-Benz bị buộc tội gây sức ép bắt các đại lý phải thiếp lập mức giá cao cho các mẫu xe và phụ tùng xe Mercedes-Benz vì độc quyền.

Năm ngoái, Audi đã bị phạt 40,6 triệu USD, còn Chrysler bị phạt 5,2 triệu USD, cũng vì lý do tương tự.

Các nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt đầu điều tra về hành vi độc quyền của các hãng xe và các hãng phụ tùng từ năm ngoái. Ngoài ra, các hãng công nghệ, kinh doanh, thực phẩm nước ngoài cũng bị điều tra. Điều này được cho là bắt nguồn từ việc khiếu nại của khách hàng và truyền thông Trung Quốc. Tính đến nay, Mercedes-Benz là hãng bị phạt nặng nhất.

Công ty mẹ của Mercedes là Daimler trả lời Bloomberg: "Mercedes-Benz Trung Quốc chấp nhận quyết định này và sẽ tuân theo luật cạnh tranh tại Trung Quốc một cách nghiêm túc."