Khi lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Geneva 2014, 650S đã được giới thiệu là siêu xe ra đời từ những kinh nghiệm của hãng McLaren sau quá trình chế tạo P1 và 12C. Sau 9 tháng ra mắt, McLaren 650S đã được trao hàng loạt danh hiệu tại 3 lục địa khác nhau trong vòng đúng 1 tuần.

Đầu tiên, McLaren 650S được bình chọn là siêu xe tốt nhất tại thị trường Trung Đông vốn tập trung rất nhiều khách hàng đại gia. Đây là giải thưởng đã được công bố trong sự kiện Middle East Motors Awards. Điều đáng nói ở chỗ, 650S không phải là sản phẩm đầu tiên của hãng McLaren giành giải thưởng tương tự. Trước đó, McLaren 12C và 12C Spider đã được bình chọn là siêu xe tốt nhất tại Trung Đông trong năm 2012-2013.

img

Sau Trung Đông, McLaren 650S lại được nhận danh hiệu xe thể thao của năm 2015 tại Trung Quốc. Đây là danh hiệu khá bất ngờ vì McLaren mới tham gia thị trường Trung Quốc cách đây khoảng 1 năm. Cuối cùng là danh hiệu xe thể thao của năm tại Scotland dành cho McLaren 650S.

“Trong vòng 1 tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến McLaren 650S nhận 3 danh hiệu tại những thị trường khác nhau. Đây là bằng chứng cho độ phủ của nhãn hiệu McLaren tại các thị trường trên thế giới. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và tập trung vào người lái, McLaren 650S là siêu xe xứng đáng được mọi người trải nghiệm trên toàn cầu”, ông Jolyon Nash, giám đốc bán hàng và tiếp thị toàn cầu của hãng McLaren, phát biểu.

Như đã biết, McLaren 650S được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 333 km/h đối với phiên bản coupe. Con số tương ứng của phiên bản mui trần là 329 km/h.