Trong khi vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với siêu xe McLaren 650S không để lại bất kỳ thương vong nào thì vụ tai nạn 650S mới nhất lại rất nghiêm trọng. Vào thứ 6 tuần trước, một nhân viên của McLaren vừa gặp phải tai nạn với chiếc 650S Spider tại West Sussex của Anh Quốc, hiện tại nhân viên này bị thương rất nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo cảnh thông tin từ cảnh sát, nhân viên này của McLaren gặp nạn khi đang trên đường đưa chiếc 650S Spider trở về nhà máy của hãng tại Woking. Vụ tai nạn diễn ra trên đường cao tốc A285, dấu vết để lại trên đường cho thấy chiếc xe đã bị rê bánh, quay vòng trước khi lao xuống lề đường. Về phần người lái, có vẻ như trong khi chiếc xe mất kiểm soát đã va phải cọc gỗ nào đó, cọc gỗ này đã đâm xuyên qua người tài xế.

Đội cứu hộ khẩn cấp đã xuất hiện nhanh chóng sau có nhận được thông tin về vụ tai nạn, nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần nhất bằng trực thăng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhưng thông tin chính thức về vụ tai nạn này hiện vẫn chưa được cảnh sát công bố, nhưng theo một số nhận định của người trong nghề thì vụ tai nạn này xảy ra có thể do lỗi của tài xế. Có vẻ như khi chiếc xe về đến gần nhà máy, đường đã đẹp và thoáng hơn khiến tài xế không hoàn toàn tập trung đến đoạn đường phía trước. Tuy nhiên McLaren lại không nghĩ như vậy:

“Chiếc xe được điều khiển bởi một nhân viên của McLaren. Chúng tôi vẫn đang làm việc với cảnh sát nhằm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại công ty chỉ có số ít người được phép lái thử xe. Các nhân viên này phải vượt qua được các bài thi lái khó khăn trước khi được phép lái xe của công ty. Nhân viên gặp phải tai nạn này là một trong những người hoàn thành các bài thi trên rất xuất sắc, đồng thời anh cũng có kinh nghiệm lái xe trong thời gian dài.”

Như vậy, hiện cả thương hiệu siêu xe Anh và cảnh sát đều vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Điểm sáng duy nhất trong vụ tai nạn này là không có thêm phương tiện nào gặp nạn trong vụ việc này.