Mới đây, Maserati vừa chính thức xác nhận rằng số lượng xe sản xuất hàng năm của hãng sẽ bị giới hạn ở mức 75.000 xe. Theo Maserati, bước đi này nhằm duy trì sự độc nhất và đặc biệt của thương hiệu xe đến từ Ý.

Trong năm ngoái, Maserati đã bán được tổng cộng 15.400 xe trên toàn thế giới. Trong những năm tới, hãng đặt mục tiêu tăng doanh số rất cao, mục tiêu 50.000 xe trong năm 2015 dường như đã nằm trong tầm tay. Tiếp đó đến năm 2018, mức doanh số hàng năm ước đạt 75.000 xe.

Có thể nhiều người cho rằng mục tiêu trên là quá tham vọng, tuy nhiên thực tế đã chứng minh rằng mục tiêu của Maserati là hoàn toàn có thể. Trong quý I vừa qua, doanh số bán hàng của Maserati trên toàn thế giới đã tăng 420% so với cùng kỳ năm 2013, đã có thêm 1.837 chiếc Maserati được trao tận tay khách hàng trong 3 tháng đầu năm.

Để đạt được thành tựu mà Porsche mang về cho tập đoàn VW, Maserati tập trung vào mẫu xe mới và lớn nhất trong lịch sử 100 năm tồn tại của công ty. Trong năm ngoái, thế hệ Quattroporte mới nhất cũng như mẫu Ghibli nhỏ hơn đã được Maserati chính thức trình làng. Trong tương lai gần, mẫu Levante SUV cũng sẽ được tung ra thị trường cùng với thế hệ tiếp theo của mẫu Maserati GranTurismo và bản nâng cấp của mẫu GranCabrio.

Tuy nhiên mẫu xe được mong đợi nhất của thương hiệu xe Ý là Maserati Alfieri coupe, dự kiến được ra mắt vào năm 2016 và Alfieri Cabriolet ra mắt vào năm 2017.

Khi những mẫu xe kể trên chính thức có mặt trên thị trường, Maserati dự đoán nhu cầu với xe của hãng sẽ vượt qua mức mục tiêu doanh số 75.000 xe mỗi năm.

Một số hình ảnh mẫu Maserati Alfieri tại triển lãm Geneva 2014:

img
img
img
img
img
img
img
img
img