Phải là tín đồ cuồng nhiệt lắm của nhãn hiệu Lincoln mới dám mua MKZ và MKC tại thị trường Trung Quốc. Lý do là vì cặp đôi Lincoln MKZ và MKC tại thị trường Trung Quốc có giá cao hơn gần 50% so với xe ở Mỹ.

Mới đây, hãng Lincoln đã chính thức giới thiệu cặp đôi MKZ và MKC tại thị trường Trung Quốc. Giá bán khởi điểm của mẫu sedan hạng sang Lincoln MKZ tại thị trường đông dân nhất thế giới là 315.800 Nhân dân tệ, tương đương 51.660 USD. Con số tương ứng với mẫu crossover hạng sang Lincoln MKC tại Trung Quốc là 339.800 Nhân dân tệ hay 55.590 USD. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, Lincoln MKZ cũng như MKC có giá bán khởi điểm lần lượt là 35.100 và 33.100 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển, giao xe.

Nguyên nhân khiến Lincoln MKZ và MKC đắt đến thế tại thị trường Trung Quốc bắt nguồn từ thuế nhập khẩu. Ngoài ra, một điều thú vị là tại thị trường Trung Quốc, Lincoln MKC lại có giá cao hơn MKZ, ngược lại so với ở Mỹ. Có vẻ như hãng Lincoln muốn tận dụng sự "hâm mộ" của người tiêu dùng Trung Quốc đối với dòng xe SUV.

Tại thị trường Trung Quốc, Lincoln MKZ có 3 bản trang bị khác nhau, bao gồm Select Series, Reserve Series và Preferred Series. Trong khi đó, Lincoln MKC có 4 bản trang bị là Select Series, Reserve Series, Reserve Series dẫn động 4 bánh toàn thời gian và Preferred Series. Đến năm 2016, hãng Lincoln sẽ mở rộng dòng sản phẩm tại thị trường Trung Quốc với mẫu xe đa dụng cỡ trung MKX, SUV cỡ lớn Navigator và một mẫu sedan cỡ lớn khác.

Các mẫu xe Lincoln sẽ được bán tại các đại lý độc lập mới thiết kế và xây dựng trên toàn Trung Quốc. Nhãn hiệu xe sang của Ford hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm bán lẻ tập trung vào người mua mang tên The Lincoln Way. Điểm quan trọng trong The Lincoln Way chính là môi trường chào đón khách hàng với phòng trà thư giãn, công nghệ cá nhân hóa cùng sự minh bạch ở khâu bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

3 đại lý đầu tiên mang đến trải nghiệm The Lincoln Way tại Trung Quốc sẽ chính thức khai trương vào ngày 6/11 tới ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu. Đến cuối năm nay, sẽ có thêm 5 đại lý tương tự. Mục tiêu của hãng Lincoln là mở 60 đại lý ở 50 thành phố trên toàn Trung Quốc vào năm 2016.