Hyundai hiện đang tập trung phát triển phiên bản nâng cấp của mẫu Veloster coupe mới, dự kiến ra mắt vào mùa hè sang năm. Tuy nhiên có thể đây là lần cuối cùng hãng xe Hàn Quốc phát triển phiên bản mới cho mẫu xe này.

Theo một số nguồn tin nội bộ của Hyundai, có thể vòng đời của Veloster sẽ kết thúc sau khi phiên bản tiếp theo ngừng sản xuất. Nguyên nhân lý giải cho quyết định này chính là doanh số bán hàng thấp, trong năm 2013 chỉ có 60.000 xe được bán ra. Con số này khá thấp so với số lượng phiên bản đặc biệt và và tiền quảng cáo mà Hyundai đã đổ vào mẫu xe này. Trong các phiên bản đặc biệt, đáng chú ý nhất là Veloster Zombie Survival Machine do Galpin chế tạo nhằm trừng bày tại Comic-Con.

Từ lâu, Hyundai Veloster đã phải chịu nhiều tin đồn không hay, nhưng đây là lần đầu tiên các nguồn tin nội bộ của Hyundai đề cập đến việc khai tử mẫu xe này. Là một trong những mẫu xe nhỏ nhất và rẻ nhất trong số các mẫu xe mang chất thể thao của Hyundai, Veloster được định hướng đóng vai trò chính trong việc thu hút khách hàng trẻ tuổi với các trang bị như nghe nhạc trực tuyến, các phiên bản đặc biệt cũng như liên tục xuất hiện trong truyện tranh và video ca nhạc.

Hyundai Veloster có vẻ ngoài khá thú vị và được trang bị nhiều tính năng đáng chú Ý. Tuy nhiên Veloster cũng có nhiều điểm trừ khiến khách hàng nói không với mẫu xe này, ví dụ như hệ thống lái không được nhạy. Giá cả của xe cũng bị xem là khác cao, đặc biệt là một mẫu xe do Hàn Quốc sản xuất. Tại châu Âu, Hyundai Veloster có giá lên đến hơn 20.000 EUR, số tiền này chỉ mang đến cho khách hàng động cơ 1.6 lít, nhưng sức mạnh lại thua kém so với con số 180 mã lực của Ford Fiesta ST trong cùng tầm giá. Điều này khiến xe khó có thể cạnh tranh được với mẫu xe đến từ Mỹ.

Hi vọng rằng bản nâng cấp Veloster sắp tới sẽ sửa được một số vấn đề ở khung gầm và động cơ. Thông tin chính thức về việc khai tử mẫu xe này cũng chưa được ban lãnh đạo của Hyundai thông báo, vì vậy tương lai của mẫu hai cửa thể thao này vẫn chưa được định đoạt.