Đánh giá độ thành công về mặt thương mại của mẫu sedan cỡ trung Hyundai Sonata 2015 vào thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm. Tuy nhiên, có những tín hiệu cho thấy Hyundai Sonata 2015 không hút khách như dự tính. Hiện mẫu sedan đến từ Hàn Quốc có khởi đầu khá chậm tại thị trường Mỹ.

Trước đó, Hyundai Sonata thế hệ mới đã nhận những đánh giá mang tính khích lệ từ giới truyền thông Mỹ. Ví dụ như tạp chí Consumer Reports với đánh giá Hyundai Sonata 2015 là một mẫu xe rất cạnh tranh. Tuy nhiên, thiết kế của Hyundai Sonata thế hệ mới lại bị coi là quá nhạt nhẽo đến mức khó có thể thuyết phục người tiêu dùng Mỹ.

Nếu không thành công tại thị trường Mỹ, Hyundai Sonata 2015 sẽ bị thiệt hại khá lớn về mặt doanh số bán hàng. Hiện Mỹ là thị trường lớn thứ hai của Hyundai Sonata, ngoài Trung Quốc.

Có mặt trên thị trường Mỹ từ tháng 6/2014, Hyundai Sonata thế hệ mới đã phải chật vật để theo kịp các đối thủ cùng phân khúc như Nissan Altima và Honda Accord, cả về mặt giá bán cũng như sức hấp dẫn. Trong 4 tháng đầu tiên có mặt trên thị trường Mỹ, Sonata 2015 đã mang về 41.994 khách hàng cho hãng Hyundai. Như vậy, so với phiên bản cũ, Hyundai Sonata thế hệ mới đã bị giảm 13% doanh số bán hàng.

img

Thiết kế của Hyundai Sonata thế hệ mới không đậm nét nhưng góc cạnh hơn phiên bản cũ. Nhờ đó, Hyundai Sonata 2015 có thể hấp dẫn những khách hàng bảo thủ tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đáng tiếc thay, người tiêu dùng Mỹ lại không thấy hứng thú với điều đó.

Ngay cả tại thị trường Hàn Quốc, doanh số bán hàng của Hyundai Sonata 2015 cũng không thực sự khả quan. Trong tháng 9/2014 vừa qua, hãng Hyundai chỉ bán 6.861 chiếc Sonata cho người tiêu dùng tại xứ sở kim chi. Con số tương ứng vào hồi tháng 4/2014 khi Hyundai Sonata thế hệ mới lần đầu tiên có mặt trên thị trường Hàn Quốc là 11.904 chiếc.

Trong năm 2014, hãng Hyundai kỳ vọng đạt doanh số bán hàng mục tiêu 92.500 chiếc Sonata thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Để đạt mục tiêu đó, hãng Hyundai cần bán gần 17.000 chiếc Sonata mỗi tháng từ nay cho đến hết năm 2014. Trong khi đó, doanh số bán hàng trung bình của Hyundai Sonata thế hệ mới từ tháng 6/2014 đến nay chỉ là 10.500 chiếc.

Hồi đầu tháng 10/2014 vừa qua, Hyundai Sonata thế hệ mới, đối thủ của Honda Accord và Toyota Camry, cũng đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Giá bán khởi điểm của Hyundai Sonata 2015 tại thị trường Việt Nam là 1,06 tỷ Đồng.