Mới đây, đại diện Jaguar Land Rover tại Mỹ đã đưa ra quyết định triệu hồi 104.000 xe sang nhằm sửa các lỗi nhỏ, có nguy cô gây hỏng phanh và đèn pha.

Sau khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã đưa ra ba lưu ý về sự quan ngại ở các lỗi trên xe, Jaguar Land Rover đã tiếp thu và sẽ gửi thông báo triệu hồi đến các khách hàng của mình trước 13/3.

Theo đó, vụ triệu hồi này gồm có 74.648 chiếc Range Rover lắp ráp trong khoảng thời gian từ 15/4/2005 - 4/9/2012. Toàn bộ số xe Range Rover sau khi được triệu hồi sẽ được thay ống dầu phanh trước. Ông dẫn dầu phanh hiện tại đang bị lỗi, có thể bị vỡ và giảm khả năng phanh xe, tăng nguy cơ gây tai nạn. Dự kiến đượt triệu hồi đầu tiên sẽ diễn ra vào 13/3 tới.

Tiếp đó 24.679 chiếc xe khác cũng sẽ bị triệu hồi với nguyên nhân tương tự. Tất cả các mẫu xe sản xuất từ 16/8/2012 - 8/1/2014 và các mẫu xe thể thao sản xuất trong giai đoạn 7/5/2013 - 8/1/2014. Trong khi đó có 4.787 chiếc Jaguar XKS xuất xưởng trong giai đoạn 4/3/2011 - 20/3/2014 cần được nâng cấp phần mềm cho đèn báo đỗ xe.

Các khách hàng Việt Nam đang sử dụng xe sang Jaguar Land Rover nhập khảu từ Mỹ nên tìm hiểu ngày sản x suất của chiếc xe để có thể có biện pháp xử lý lỗi ở ống dầu phanh nhanh chóng, tránh gây tai nạn không đáng có.