Ông Jose Mujica lâu nay vẫn được gọi là vị "Tổng thống nghèo nhất thế giới" vì lối sống giản dị và thanh bạch của mình. Một trong những vật biểu tượng cho phong cách sống đặc biệt của Tổng thống Uruguay chính là chiếc xế cổ Volkswagen Beetle đời 1987 màu xanh nhạt.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Busqueda, Tổng thống Mujica đã tiết lộ có một Hoàng thân Ả-Rập muốn trả 1 triệu USD để mua chiếc Volkswagen Beetle của ông. Lời đề nghị bất ngờ này đã được đưa ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển G77+China diễn ra tại thành phố Santa Cruz, Bolivia vào hồi tháng 6/2014.

Chiếc Volkswagen Beetle 1987 màu xanh nhạt của Tổng thống Uruguay.

Chiếc Volkswagen Beetle 1987 màu xanh nhạt của Tổng thống Uruguay.

Tổng thống Mujica đã không nêu rõ tên của vị Hoàng thân Ả-Rập kể trên. Chỉ biết, vị Hoàng thân đã đến gặp Tổng thống Mujica và đề nghị trả hẳn 1 triệu USD cho chiếc Volkswagen Beetle cổ nổi tiếng của ông. “Đó là những gì họ nói với tôi. Tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm đến lời đề nghị”, ông Mujica tiết lộ với tờ Busqueda.

Tất nhiên, Hoàng thân Ả-Rập không phải là người đầu tiên đề nghị mua lại chiếc xe cổ của Tổng thống Uruguay. Trong một cuộc đối thoại thân mật, đại sứ Mexico cũng từng ngỏ ý muốn mua bán đấu giá chiếc Volkswagen Beetle 1987 của ông Mujica tại xứ sở những chiếc mũ rộng vành. Số tiền thu được đủ để ông Mujica mua 10 chiếc xe dẫn động 4 bánh mới.

Tổng thống Mujica không muốn bán chiếc Volkswagen Beetle vì còn phải chở chú chó 3 chân Manuela.
Tổng thống Mujica không muốn bán chiếc Volkswagen Beetle vì còn phải chở chú chó 3 chân Manuela.

Tổng thống Mujica không muốn bán chiếc Volkswagen Beetle vì còn phải chở chú chó 3 chân Manuela.

Như đã biết, chiếc Volkswagen Beetle đời 1987 của “Tổng thống nghèo nhất thế giới” được sản xuất tại Brazil. Ông đã lái chiếc xe trong suốt nhiều năm qua nhưng “bọ Beetle” vẫn ở trong tình trạng khá nguyên vẹn. Chắc chắn chiếc xe của Tổng thống Uruguay cũng được chăm sóc rất cẩn thận.

Bên trong chiếc Volkswagen Beetle 1987 của vị "Tổng thống nghèo nhất thế giới".

Bên trong chiếc Volkswagen Beetle 1987 của vị "Tổng thống nghèo nhất thế giới".

Qua hình ảnh, có thể thấy chiếc Volkswagen Beetle 1987 của ông Mujica được trang bị bảng táp-lô “hiện đại hóa” với cụm đồng hồ hình tròn. Đây là một chi tiết khá lạ đối với một chiếc Volkswagen Beetle 1987 sản xuất tại Brazil.