Hôm 11/4, trong một đường hầm thuộc thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn siêu xe như phim Fast & Furious. Vào thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra, hai chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh cốm và Ferrari đỏ đã cùng chạy đua ở tốc độ cao trong đường hầm Datun thuộc quận Chaoyang của thủ đô Bắc Kinh, gần sân vận động quốc gia Trung Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn trong đường hầm tại Bắc Kinh.

Hiện trường vụ tai nạn trong đường hầm tại Bắc Kinh.

Theo lực lượng cảnh sát địa phương, khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài trời đang mưa to. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do người lái chiếc Lamborghini muốn vượt lên siêu xe Ferrari và bị mất lái. Sau đó, chiếc siêu xe Lamborghini lao qua hàng rào sắt và đâm thẳng vào tường của đường hầm.

Chiếc siêu xe Ferrari tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc siêu xe Ferrari tại hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả là cả hai chiếc siêu xe Lamborghini và Ferrari đều bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, hai người cầm lái cặp đôi siêu xe lại chỉ bị thương nhẹ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, cả hai người cầm lái cặp đôi Lamborghini và Ferrari đều là thành viên của một câu lạc bộ siêu xe địa phương. Trong đó, ít nhất có 1 người lái hiện đang là sinh viên. Sau vụ tai nạn, không có ai bị bắt nhưng lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thêm.

Đến nay, cảnh sát đã có kết luận của cuộc điều tra vụ tai nạn “khét tiếng” trong cộng đồng mạng. Cả hai người ngồi sau vô lăng cặp đôi Lamborghini và Ferrari đều bị cảnh sát kết tội lái xe gây nguy hiểm. Người cầm lái chiếc siêu xe Lamborghini màu cốm là một thanh niên họ Tang năm nay 21 tuổi bị kết án ngồi tù 5 tháng đồng thời bị phạt 10.000 Nhân dân tệ, tương đương 35 triệu Đồng. Trong khi đó, người cầm lái chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ có họ Yu và mới chỉ 20 tuổi bị kết án ngồi tù 4 tháng đồng thời nộp phạt 8.000 Nhân dân tệ hay 28 triệu Đồng.

Đây đều là hai thanh niên sinh trưởng trong gia đình giàu có. Bố mẹ Tang là những nhà đầu tư chứng khoán nhưng không kinh doanh hay tham gia chính trường. Trong khi đó, mẹ của Yu sống tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc là cựu phó chủ tịch tại một công ty dầu khí.

img
Vụ tai nạn gây thiệt hại không nhỏ về mặt cơ sở vật chất.

Vụ tai nạn gây thiệt hại không nhỏ về mặt cơ sở vật chất.

Theo tòa án quận Chaoyang của thủ đô Bắc Kinh, vụ tai nạn như Fast & Furious của hai thiếu gia đã gây thiệt hại 320.000 Nhân dân tệ, tương đương 1,122 tỷ Đồng. Ngoài ra, cô gái 24 họ Xu ngồi trong chiếc Lamborghini đã nộp đơn kiện đòi bồi thường chi phí chữa trị, phẫu thuật và nghỉ không lương trong thời gian nằm viện.