Hãng Ford đã tự hào công bố việc Mustang mới là mẫu xe thể thao bán chạy nhất trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2015 vừa qua. Theo đó, đã có tổng cộng 76.124 chiếc Ford Mustang được đăng ký mới trên toàn cầu, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Phản ứng ban đầu của người tiêu dùng dành cho Ford Mustang rất tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất và vươn ra thị trường toàn cầu với Ford Mustang tay lái bên phải sắp ra mắt”, ông Stephen Odell, phó giám đốc tiếp thị, bán hàng và dịch vụ toàn cầu của Ford, khẳng định.

Được biết, hãng Ford đã bắt đầu sản xuất Mustang phiên bản tay lái bên phải tại nhà máy Flat Rock Assembly Plant ở bang Michigan, Mỹ. Đồng thời, 2015 là năm đầu tiên đánh dấu việc Ford Mustang có mặt tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả những quốc gia lái xe bên tay trái.

img

Ford Mustang mui trần phiên bản tay lái bên phải.

Việc sản xuất phiên bản tay lái bên phải sẽ giúp Ford Mustang có mặt ở thêm 25 thị trường khác trên thế giới, bao gồm Anh, Nam Phi, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Bên cạnh đó là những đảo như Cyprus và Malta.

Ford Mustang mới đã bắt đầu được bày bán tại thị trường Mỹ và châu Á từ mùa đông năm 2014. Mãi đến mùa hè năm nay, Ford Mustang mới cập bến thị trường châu Âu. Trong tháng 8/2015 vừa qua, doanh số bán hàng của Ford Mustang tại thị trường Mỹ đã tăng 70%, vượt qua đối thủ đồng hương Chevrolet Camaro. Tại các khu vực như Nam California, người tiêu dùng rất ưa chuộng Ford Mustang mới nên doanh số bán hàng đã tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, Ford Mustang còn bán chạy ở thị trường đông dân nhất thế giới, Trung Quốc. Tại đây, Ford Mustang đã vươn lên thành một trong những mẫu xe thể thao bán chạy nhất. Người tiêu dùng tại Bắc Kinh, Quảng Đông và Thượng Hải tỏ ra ưa chuộng Ford Mustang hơn cả.

Trong khi đó, tại thị trường châu Âu, gần 2.000 người tiêu dùng Anh đã đặt mua Ford Mustang mới kể từ tháng 1/2015. Những chiếc Ford Mustang đầu tiên sẽ đến tay người tiêu dùng Anh vào tháng 11 tới. Lượng đơn đặt hàng dành cho Ford Mustang tại Úc là 3.000 và New Zealand là 400. Hãng Ford dự kiến sẽ giao Mustang cho khách hàng tại hai thị trường tay lái nghịch này vào mùa thu năm nay.

Từ đầu năm 2015 đến nay, cũng có vài chiếc Ford Mustang đời mới được nhập khẩu về Việt Nam. Những chiếc Ford Mustang mới tại Việt Nam có nhiều màu khác nhau như đỏ, xám và đen.